Bài phát biểu đầy tranh cãi của Tổng thống Trump trong chuyến công du đầu tiên

22 Tháng 5, 2017 | Tin thế giới
Ông Trump tham dự hội nghị với các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tại thủ đô Riyadh hôm 21.5. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 21.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo đoàn kết để tiêu diệt các phần tử Hồi giáo cực đoan, dẫn đến những phản ứng trái chiều.

Không sử dụng cụm từ “khủng bố Hồi giáo cực đoan” như mọi lần, ông Trump cáo buộc Iran đóng vai trò là nguồn cung cấp tài chính và hỗ trợ các nhóm Hồi giáo. Phát biểu chỉ trích Tehran được ông Trump đưa ra sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Trước khoảng 50 nhà lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo đại diện cho hơn một tỉ người ở thủ đô Riyadh – Ả Rập Saudi, ông Trump nói: “Chủ nghĩa khủng bố đã lan rộng khắp thế giới nhưng hòa bình bắt đầu ngay tại đây, trên vùng đất cổ và thiêng liêng này. Tương lai chỉ tốt đẹp hơn nếu quốc gia của các bạn đẩy lui những kẻ cực đoan và khủng bố ra khỏi nơi thờ phụng, cộng đồng, vùng đất thánh của các bạn và trên toàn thế giới”.

Tổng thống Trump cũng mô tả cuộc chiến chống khủng bố là cuộc chiến “giữa thiện và ác”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hợp tác với các nước Trung Đông trong cuộc chiến này. Ngoài ra, ông cũng khẳng định đạo Hồi là “một trong những đức tin vĩ đại nhất thế giới”.

Ông Trump cũng cam kết sẽ hoàn thành “thử thách lớn nhất của lịch sử” bằng cách xóa bỏ chủ nghĩa cực đoan với sự trợ giúp từ các quốc gia Hồi giáo – mà theo ông là những quốc gia gánh ảnh hưởng nặng nề hơn cả bởi khủng bố.

Nhiều người Hồi giáo đã phản ứng sau bài phát biểu nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif viết trên mạng Twitter rằng ông Trump đã “tấn công pháo đài dân chủ của Iran”, đồng thời “mua chuộc” các nước Hồi giáo bằng những thỏa thuận thương mại trị giá hàng trăm tỉ Mỹ kim.

Học giả Iran Trita Parsi cũng phản đối bằng email hôm 21.5, đặt câu hỏi liệu Washington có muốn xem Tehran là kẻ thù hay không.