Sau khi nhận trách nhiệm trong vụ khủng ở Bỉ hôm 22-3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã buông lời đe dọa sẽ tấn công nước Anh “thảm khốc hơn và tàn độc hơn”.
Trên tài khoản Telegram chính thức của IS, tổ chức này đã cho đăng tải một tuyên bố: “Bọn ta đảm bảo rằng những quốc gia nào chống lại IS sẽ phải đối mặt với những ngày đen tối. Và những gì sắp tới sẽ trở nên dữ dội và cay đắng hơn”.
Ngoài ra, một tuyên bố khác bằng tiếng Pháp được đưa ra không lâu sau vụ khủng bố, IS khẳng định 40 người đã thiệt mạng và 210 người bị thương nhờ một nhóm các thành viên bí mật của “Vương quốc Hồi giáo”.
Tuyên bố này nói: “Chúng tôi hứa với các đồng minh viễn chinh chống lại Nhà nước Hồi giáo rằng sẽ có những ngày đen tối để đáp trả sự gây hấn của họ chống lại đất nước của chúng tôi. Với sự cho phép của Thánh Allah, điều chờ đợi các người sẽ khắc nghiệt hơn và đau đớn hơn”. Sau đó, IS còn cảm ơn Thánh Allah vì các vụ tấn công “rất chính xác”, và đề nghị Allah chấp nhận những kẻ đánh bom liều chết là kẻ tử vì đạo.
Sau khi thông tin trên được đăng tải, Thủ tướng Anh David Cameron đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Ông khẳng định, Anh “sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn khủng bố”. Ông Cameron cho biết, Anh sẽ sát cánh cùng Bỉ trong thời kỳ khó khăn này. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc với chủ nghĩa khủng bố, lần này là Bỉ, lần sau có thể là Anh, Pháp, Đức hay bất kỳ quốc gia nào ở châu âu trở thành nạn nhân của khủng bố
Reuters dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Đức cho biết đã siết chặt các biện pháp an ninh tại các sân bay, ga tàu cũng như tại khu vực biên giới với Bỉ, Pháp, Hà Lan và Luxembourg.
Tại Slovenia, xác nhận một nhân viên ngoại giao của nước này bị thương ở chân do vụ nổ ở ga tàu điện ngầm Brussels khi trên đường đến chỗ làm.
Còn tại Pháp, ngay trong ngày 22.3 đã điều động hơn 1600 cảnh sát đến các khu vực biên giới và các điểm giao thông hàng không, đường bộ và đường sắt. Động thái được đưa ra sau khi tổng thống Francois Hollande triệu cuộc họp an ninh khẩn cấp với các bộ trưởng.
Tương tự, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng cảnh báo công dân không nên du lịch đến Bỉ sau các vụ tấn công ở Brussels và cho biết chính quyền Hà Lan đã tăng cường lực lượng cảnh sát, quân đội kiểm tra tại các sân bay, nhà ga trên toàn quốc.
Từ điện Cẩm Linh, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án “hành động man rợ này và chia buồn với người dân Bỉ”. Ông Putin nói: “Cuộc chiến chống lại quỹ dữ cần một sự hợp tác quốc tế ở mức độ cao nhất” ông Putin nói.
Riêng tại Mỹ, chính phủ nước này đã cảnh báo công dân của họ về vác vụ tấn công “nhãn tiền” có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao hay tại khu du lịch, nhà hàng, các phương tiện giao thông. Cảnh báo được duy trì từ 23.3 đến 20.6.
Cùng lúc đó, Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải Mỹ (TSA) đang bổ sung các biện pháp an ninh cho sân bay ở thành phố lớn, ga tàu trên toàn nước Mỹ.Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cũng thông báo các biện pháp tăng cường an ninh, dù cơ quan này khẳng định chưa nhận được thông tin tình báo tin cậy về những vụ khủng bố có thể xảy ra ở Mỹ.
Tổng hợp (Photo Courtesy: Express)