Công an tỉnh Hòa Bình hôm nay khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân 7 người chạy thận nhân tạo tử vong, nghi do sốc phản vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh này.
Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã cử cán bộ từ 4 cục nghiệp vụ phối hợp với Công an Hòa Bình trong việc điều tra. Vụ án khởi tố với tội danh Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” (điều 242 Bộ luật Hình sự).
Trong cuộc họp báo sáng nay, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Phạm Văn Sử cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tình hình an ninh tại bệnh viện đang được kiểm soát. “Chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn ngừa, đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra”, ông Sử nhấn mạnh.
Liên quan đến vụ việc 7 bệnh nhân tử vong trong quá trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, đại diện bệnh viện Bạch Mai cho biết, sẽ có 30 người bệnh được chuyển vào Bệnh viện Thận Hà Nội, 70 người bệnh còn lại được vào các bệnh viện khác của trung ương và Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai sẽ lo ăn ở, miễn phí toàn bộ chi phí người bệnh phải đóng trong quá trình điều trị.
Trước đó vào sáng 29.5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, trong lúc chạy thận chu kỳ 40 phút của 18 bệnh nhân suy thận đã xuất hiện hiện tượng sốc phản vệ. Ngay lập tức, bệnh viện đã cho ngừng chạy thận, chuyển khoa Hồi sức Cấp cứu để xử trí. Tính đến 2h sáng 30.5, 7 trường hợp đã tử vong.
Số bệnh nhân còn lại đã được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngay trong đêm 29.5 để điều trị và đã qua cơn nguy kịch. Theo TS. Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai), đây là tai biến y khoa nghiêm trọng rất hiếm xảy ra, nhưng sự cố mang tính đột biến, nhất thời chứ không mang tính phổ biến và hệ thống.
Chiều tối cùng ngày, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân sự cố.