Bộ trưởng Quốc phòng Nhật (từ trái qua) Minister Hishammuddin Hussein, người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo và Bộ trưởng Tân Gia Ba Ng Eng Hen tại Tân Gia Ba hôm 4.6.2017. Photo Courtesy: Reuters Sau 3 ngày nhóm họp, Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 diễn ra ở Tân Gia Ba đã khép lại vào ngày 4.6 với nhiều tuyên bố, cam kết; trong đó chủ yếu là duy trì hòa bình và an ninh của khu vực.
Hãng Reuters cho biết, các nước Đông Nam Á dự kiến sử dụng các máy bay do thám và máy bay không người lái để ngăn chặn sự di chuyển của các chiến binh ở khu vực biên giới, trong lúc có những quan ngại về sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực này.
Đông Nam Á là khu vực có 600 triệu người; trong đó, Nam Dương là quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới. Các nhà chức trách ở cả Nam Dương lẫn Mã Lai đều cho rằng, hàng ngàn công dân của hai nước ủng hộ IS và hàng trăm người đến Syria để tham gia nhóm Hồi giáo cực đoan này.
Tháng trước, giới chức Nam Dương quy trách nhiệm IS trong các vụ đánh bom làm 3 cảnh sát thiệt mạng. Trong những tháng gần đây, hàng chục tay súng từ Nam Dương và Mã Lai đã đến đảo Mindanao ở miền nam Phi Luật Tân, gây bất ổn cho nơi này với 177 người thiệt mạng trong 2 tuần qua.