Vào hôm 5.3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ động thái hướng tới độc lập nào của Đài Loan sau khi vùng lãnh thổ này tiến hành bầu cử hồi tháng 1.
Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, “những trường hợp như Đài Loan sẽ không được phép xảy ra một lần nữa”.
Ông Tập cũng nhấn mạnh chính quyền Đài Loan phải tuân thủ thỏa thuận 1992, theo đó Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của “một Trung Quốc”.
Ông Tập còn cho rằng: “Đây là ước muốn chung và ý chí vững chắc của tất cả người dân Trung Quốc. Đó cũng là cam kết và trách nhiệm của chúng tôi đối với lịch sử và nhân dân.”
Không chỉ có ông Tập Cận Bình lên tiếng cảnh cáo Đài Loan, mà trước đó một ngày Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng tuyên bố nước này sẽ phản đối các hoạt động “ly khai” đòi độc lập của Đài Loan cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.
Từ trước tới nay, Trung Quốc xem các khu tự trị và đặc biệt là Đài Loan là các “đối tượng nổi loạn” và phải được đặt dưới sự kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết.
Vì thế, Bắc Kinh đã nhiều lần đưa ra cảnh báo chống lại bất kỳ động thái nào hướng đến độc lập của Đài Loan kể từ sau chiến thắng vang dội hồi tháng 1 của bà Thái Anh Văn và Đảng Dân tiến (DPP) của bà trong cuộc bầu cử Đài Loan.
Bà Thái nói rằng bà sẽ duy trì hòa bình với Bắc Kinh và phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng lưu ý bà Thái về cam kết duy trì “nguyên trạng” với Trung Quốc.
Sau chiến thắng đó, bà Thái Anh Văn đã phát tín hiệu cảnh báo Bắc Kinh rằng: “Hệ thống dân chủ, bản sắc dân tộc và không gian quốc tế của chúng tôi phải được tôn trọng, bất kỳ hình thức đàn áp nào cũng sẽ gây tổn hại mối quan hệ giữa hai bờ eo biển”.
Tuy nhiên, bà Anh Văn cũng cam kết duy trì hiện trạng “hòa bình, ổn định” với Bắc Kinh và cho biết cả hai có trách nhiệm tìm kiếm giải pháp hai bên có thể chấp nhận được, để ngỏ cánh cửa đàm phán trong tương lai.
Tổng hợp (Photo Courtesy: Reuters)