Thượng viện Mỹ siết mạnh hơn lệnh trừng phạt Triều Tiên

11 Tháng 2, 2016 | Tin thể thao

 


 








Thượng viện Mỹ đã thống nhất thông qua việc siết thêm lệnh trừng phạt kinh tế với Triều Tiên sau một loạt hành vi khiêu khích vừa qua. Photo Courtesy: AP

 

Thượng viện Mỹ ngày 10.2 đã thông qua với số phiếu áp đảo dự luật siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân, vấn đề nhân quyền và các hoạt động an ninh mạng của nước này.

 


Lệnh trừng phạt này được thông qua ở Thượng viện với số phiếu tuyệt đối là 96 phiếu thuận, qua đó sẽ áp lên với bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có hành vi nhập khẩu hàng hóa, công nghệ hay đào tạo có liên quan tới các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc liên quan tới hoạt động xâm phạm nhân quyền.


 


Điều này có nghĩa là lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ nhắm vào cả những công ty Trung Quốc, vốn là đối tác làm ăn lớn nhất của Triều Tiên hiện nay, biện pháp được cho là nhắm vào “tử huyệt” của nền kinh tế của Bình Nhưỡng.


 


Ngoài ra nó cũng đồng thời gia tăng thêm áp lực tài chính với chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi tập trung cắt giảm hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy, hai hoạt động phi pháp được cho là mang về cho gia tộc họ Kim nhiều triệu Mỹ kim.


 


Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan nói: “Chính quyền độc tài này (Triều Tiên) phải hiểu rằng hành động của họ phải gánh chịu hậu quả. Việc thử tên lửa tầm xa khiêu khích của CHDCND Triều Tiên cuối tuần qua cho thấy rõ nhu cầu cần phải gia tăng áp lực đối với quốc gia không bình thường này và Mỹ sẽ sát cánh với các nước đồng minh chống lại sự gây hấn đó”.


 


CHDCND Triều Tiên từng phải đối mặt với một loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế sau các lần thử bom hạt nhân trước vào các năm 2006, 2009 và 2013.


 


Không chỉ có Washington đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt lên Bình Nhưỡng, mà ngay cả Tokyo cũng đã quyết định hạn chế đi lại giữa hai nước cùng lệnh cấm hoàn toàn các chuyến tàu Triều Tiên cập cảng Nhật Bản.


 


Lệnh cấm này sẽ không cho phép bất kỳ tàu nước ngoài nào nhập cảnh Nhật Bản nếu trước đó đã ghé Triều Tiên. Lệnh cấm đi lại cũng sẽ được mở rộng, không cho phép bất kỳ người nước ngoài nào có chuyên môn về hạt nhân và tên lửa đến thăm Triều Tiên. Tất cả giao dịch chuyển tiền với Triều Tiên đều bị cấm, ngoại trừ những giao dịch vì mục đích nhân đạo với số tiền dưới 100,000 yen (tương đương 880 Mỹ kim).


 


Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói trong buổi họp báo: “Bất chấp các yêu cầu lặp đi lặp lại của chúng tôi về việc dừng thử hạt nhân và phát triển tên lửa, (Triều Tiên) vẫn thực hiện việc phóng tên lửa. Điều này tác động trực tiếp tới Nhật Bản và chúng tôi cần phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ”.


 


Tuy nhiên các lệnh trừng phạt mới nhất của Nhật Bản vẫn phải đợi sự chấp thuận từ nội các và cũng phải thông qua một số điều chỉnh tại nghị viện trước lúc thông qua.


 


Tổng hợp