Căn nhà của Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Photo Courtesy: ST File Trước đó, hai người em của ông Lý Hiển Long cho rằng việc anh mình đã làm trái di nguyện của cha và muốn “độc chiếm di sản” của ông Lý Quang Diệu.
Sau phiên chất vấn đặc biệt kéo dài 2 ngày, quốc hội Tân Gia Ba ngày 4.7 kết luận không tìm thấy bằng chứng Thủ tướng Lý Hiển Long lạm quyền trong vụ bất đồng với 2 người em liên quan đến căn nhà do cha họ là cố Thủ tướng Lý Quang Diệu để lại.
Reuters dẫn lời ông Lý phát biểu với giọng rưng rưng: “Thậm chí phe đối lập cũng không cáo buộc chính phủ lạm quyền”.
Trước kết quả trên, em trai thủ tướng, ông Lý Hiển Dương đã cáo buộc anh trai mình đã nói dối với quốc hội vì nói rằng cha của họ sẵn sàng cân nhắc lại kế hoạch phá dỡ ngôi nhà gia đình có lịch sử cả thế kỷ.
Ông Lý Hiển Dương nói: “Ông Lý Hiển Long đã có những phát ngôn vòng vo và rốt cuộc là sai trái về di nguyện của Lý Quang Diệu”.
Trước đó, bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương cho rằng việc anh mình phản đối tháo dỡ căn nhà trên phố Oxley là làm trái di nguyện của cha và muốn “độc chiếm di sản” của ông Lý Quang Diệu.
Thủ tướng Lý Hiển Long nhắc lại không muốn kiện hai em về tội phỉ báng vì sẽ khiến vụ việc kéo dài và tổn hại danh tiếng của gia đình. “Đây không phải là bộ phim nhiều kỳ. Chúng ta phải trở lại làm việc”, ông nói.
Tổng hợp