Chủ tịch Hạ viện Nam Dương Setya Novanto. Photo Courtesy: Reuters Cơ quan Chống tham nhũng Nam Dương ngày 18.7 nêu đích danh Chủ tịch Hạ viện Setya Novanto là nghi phạm trong đại án tham nhũng rút ruột ngân sách 2,300 tỉ rupiah (khoảng 172.8 triệu Mỹ kim), theo AFP.
Tại trụ sở của Ủy ban chống Tham nhũng quốc gia Nam Dương (KPK), Chủ tịch Agus Rahardjo thông báo ủy ban này xác định ông Novanto là nghi phạm mới trong vụ tham nhũng liên quan tới thẻ căn cước điện tử (e-ID) gây thất thoát 2,300 tỷ rupiah của nhà nước.
Ông Agus Rahardjo còn cho biết Chủ tịch Hạ viện Novanto bị cáo buộc lạm quyền để trục lợi cá nhân và phục vụ lợi ích nhóm.
Các điều tra viên còn nói ông Novanto chỉ là một trong nhiều quan chức cấp cao có dính líu đến mạng lưới khoảng 80 người câu kết khai khống, nâng giá hệ thống chứng minh thư điện tử để rút ruột ngân sách trong giai đoạn 2009 – 2015. Ông Novanto đã đóng vai trò then chốt trong việc lên kế hoạch cho một dự án tạo điều kiện cho hành vi tham nhũng.
Trong phiên xét xử hồi tháng 3.2017, 2 công chức đã khai nhận ít nhất 37 quan chức có liên quan được hưởng lợi.
Ông Novanto từng phải từ chức hồi năm 2015 vì bị cáo buộc dính líu đến một vụ nhận hối lộ, nhưng không bị truy tố và sau đó được tái bổ nhiệm. Trong buổi họp báo hôm qua, ông Novanto bác bỏ cáo buộc nói trên.
Nam Dương đang nỗ lực chống nạn tham nhũng tràn lan, vốn là một trong những trở ngại trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy sự phát triển của đảo quốc này.
Tổng hợp