Sắc lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng ở Phi Luật Tân chính thức có hiệu lực. Photo Courtesy: Reuters Tờ The Manila Times đưa tin sắc lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng được Tổng thống Rodrigo Duterte ban hành hồi tháng 5 đã chính thức có hiệu lực từ hôm 23.7.
Sắc lệnh này cấm hút thuốc lá ở cả trong nhà và ngoài trời, như trường học, nơi làm việc, trên vỉa hè và phương tiện giao thông công cộng… Việc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi cũng bị xem là phạm luật. Ngoài ra, sắc lệnh cũng quy định phòng hút thuốc lá tại những nơi công cộng phải đảm bảo thông thoáng và tách biệt với những phòng khác.
Bộ Y tế Phi Luật Tân cùng ngày cũng công bố đường dây nóng để tiếp nhận tin báo về việc vi phạm. Bước đầu, đường dây chỉ mới tiếp nhận tin báo về các cơ sở vi phạm chứ chưa tiếp nhận thông tin về người vi phạm.
Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương thành lập lực lượng chuyên trách nhằm thực thi sắc lệnh và khuyến khích giáo viên, bác sĩ, y tá… tham gia phối hợp kiểm tra cùng chính quyền. Bộ trưởng Y tế Philippines Paulyn Ubial cho biết các ban ngành liên quan vẫn đang cân nhắc các quy định và chế tài cụ thể.
Sau khi chính thực có hiệu lực, những người vi phạm có thể phải chịu mức phạt lên tới 4 tháng tù giam và 5,000 Peso.
Các nhà khoa học cho rằng, hút thuốc lá là nguy cơ cao thứ 2 dẫn đến chết sớm và tàn tật sau bệnh cao huyết áp. Tỷ lệ tử vong do thuốc lá có thể sẽ tăng cao khi các công ty thuốc lá tiếp cận những thị trường mới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, 1/2 số người hút thuốc lá mỗi ngày sẽ bị chết sớm nếu không thay đổi thói quen hút thuốc.
Tổng hợp