Pháp cấm chính trị gia thuê người thân làm trợ lý trong Quốc hội

27 Tháng 7, 2017 | Tin thế giới
Chỉ vì vụ bê bối như trên, ông François Fillon đành thất bại dù đã từng là ứng viên sáng giá cho chức vụ tổng thống Pháp. Photo Courtesy: Reuters

Các chính trị gia Pháp sẽ không được phép tuyển dụng vợ/chồng hoặc con cái của họ vào vị trí trợ lý trong Quốc hội, nhằm tránh để tái diễn vụ việc tương tự bê bối liên quan cựu Thủ tướng Francois Fillon và vợ của ông.

Theo đó quy định mới, vừa được đa số thành viên Hạ viện Pháp bỏ phiếu thông qua ngày 27.7, sẽ được áp dụng đối với các bộ trưởng và các thành viên trong Quốc hội Pháp, tương tự như chính sách hiện hành tại một số quốc gia trên thế giới; trong đó có Đức, từ đó tiến tới chấm dứt tình trạng đưa người thân vào làm việc.

Quy định trên được thông qua sau khi hồi tháng 1, Bộ trưởng Tư pháp của Pháp đã trình bày các kế hoạch cấm các nghị sĩ tuyển người thân trong gia đình làm trợ lý.

Bộ trưởng tư pháp Bayrou cho rằng những vụ việc như vậy đã “làm lung lay và rạn nứt lòng tin của người dân với những người đại diện cho họ”.

Không chỉ cấm tuyển dụng người nhà, theo dự luật mới, các nghị sĩ, thượng nghị sĩ và thành viên của chính quyền địa phương cũng bị cấm tái ứng cử vào cùng một vị trí hơn một lần. Các bộ trưởng cũng bị cấm kiêm nhiệm trong các chính quyền địa phương.

Mọi chi phí cho công việc của các nghị sĩ sẽ chỉ được thanh toán nếu họ xuất trình hóa đơn hợp lệ. Dự luật nhằm mục tiêu làm trong sạch lại chính giới Pháp và khôi phục niềm tin của công chúng.

Động thái này được đưa ra sau một loạt những bê bối trong thời gian qua liên quan tới hai ứng cử viên tổng thống là ông François Fillon và bà Marine Le Pen. Cả hai từng là một trong những gương mặt sáng giá nhất trong cuộc tranh cử tổng thống ở giai đoạn đầu, sự nghiệp chính trị

Trong khi đó cũng vì bê bối trên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux cũng đã phải từ chức sau khi xuất hiện thông tin tiết lộ ông từng thuê 2 con gái ruột ở tuổi vị thành niên làm trợ lý trong Quốc hội.

Tổng hợp