Người hành hương đổ về Thánh địa Mecca hồi tháng 9 năm 2016. Photo courtesy: Reuters Gần 90,000 người Iran dự kiến tham gia lễ hành hương Hajj đến Mecca (Saudi Arabia) bắt đầu từ ngày 30.7 năm nay. Năm ngoái, Iran tẩy chay cuộc hành hương này do căng thẳng với Saudi Arabia.
Ông Nasrollah Farahmand – người đứng đầu Ban Tổ chức Hành hương và lễ Hajj của Iran – cho biết, 800 điều phối viên đã đến Saudi Arabia để giúp đỡ người Iran trong cuộc hành hương này.
Iran đã tẩy chay lễ hành hương Hajj vào năm ngoái sau khi hàng trăm người hành hương đã thiệt mạng, bao gồm nhiều công dân Iran, trong vụ giẫm đạp tại lễ hành hương Hajj, ngoại ô thánh địa Mecca trong năm 2015 và sau khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước bùng phát.
Trong bài phát biểu ngày 30.7 với các nhà tổ chức lễ hành hương tới thánh địa Mecca, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ không bao giờ quên những “sự kiện thảm khốc” vào năm 2015 và kêu gọi Saudi Arabia đảm bảo an ninh cho tất cả những người hành hương, trong đó có người hành hương Iran.
Ngoài ra cũng vào năm ngoái, Riyadh đã chấm dứt mối quan hệ ngoại giao sau khi những người Iran biểu tình tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran sau khi Saudi Arabia hành hình một giáo sĩ người Hồi giáo dòng Shiite vào tháng 1.2016.
Tháng 2.2017, Iran – quốc gia có người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số, đã cử phái đoàn sang Saudi Arabia – chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni, bắt đầu thảo luận về việc những người Iran trở lại dự lễ hành hương Hajj. Tuy nhiên, theo Reuters, căng thẳng giữa Iran và Saudi Arabia vẫn ở mức cao nhất từ trước tới nay.
Tháng trước, Iran cáo buộc Saudi Arabia có liên quan trong vụ nhóm khủng bố IS gây ra các vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Iran và đền thờ lãnh đạo cách mạng Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini, làm ít nhất 18 người thiệt mạng. Saudi Arabia đã phủ nhận cáo buộc trên.
Tổng hợp