Lực lượng đặc nhiệm Afghanistan tại hiện trường vụ tấn công vào đại sứ quán Iraq. Photo Courtesy: Reuters Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công khủng bố vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 31.7, khi một nhóm 4 tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công vào đại sự quán Iraq tại thủ đô Kabul, Afghanistan. Số lượng thương vong chưa được cảnh sát xác định.
BBC lấy lại thông tin từ Bộ nội vụ Afghanistan cho biết một tay súng đã giật mìn, đánh bom liều chết ở ngay cổng đại sứ quán, tạo điều kiện cho ba tay súng còn lại lao vào bên trong.
Reuters dẫn lời Bộ nội vụ Afghanistan cho biết sau vài giờ truy đuổi, trong đó toàn bộ nhân viên trong đại sứ quán Iraq được sơ tán, cảnh sát đã tiêu diệt toàn bộ các tay súng.
Bộ nội vụ Afghanistan viết: “Vụ tấn công khủng bố vào đại sứ quán Iraq tại Kabul đã được khống chế sau khi tất cả những kẻ khủng bố bị giết chết”.
Không lâu sau vụ tấn công, IS đã tuyên bố trên trang tin Hồi giáo Amag, cho biết hai chiến binh của chúng đã mang súng, lựu đạn và đeo đai bom tấn công tòa đại sứ Iraq ở thủ đô Kabul, giết chết 27 nhân viên an ninh. Con số này cao hơn nhiều so với báo cáo của cảnh sát Afghanistan đưa ra trước đó.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ahmad Jamal cho biết, sau nhiều giờ đấu súng với cảnh sát, những tên khủng bố đã bị tiêu diệt. Lực lượng an ninh Afghanistan đã giải cứu tất cả nhân viên ngoại giao cùng nhân viên đại sứ quán Iraq và đưa đến nơi an toàn.
Vụ tấn công xảy ra đúng hai tuần sau khi đại sứ quán Iraq tại Kabul tổ chức họp báo ăn mừng việc IS bị đánh bại tại Mosul, Iraq. Tuần trước tại Kabul, nhóm khủng bố Taliban tấn công vào một xe buýt chở nhân viên chính phủ Afghanistan, làm ít nhất 35 người chết.
Tổng hợp