An ninh Pháp được thắt chặt. Photo Courtesy: Reuters Mới đây một tờ báo Pháp đã phỏng vấn Bộ trưởng Nội vụ nước này cho biết giới chức Pháp đã phát hiện 271 chiến binh Hồi giáo cực đoan quốc tịch Pháp đã hồi hương sau khi tham gia chiến đấu cho IS tại Iraq và Syria.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gerard Collomb trả lời phỏng vấn tờ Le Journal du Dimanche xác nhận rằng trong số 271 chiến binh thánh chiến có 217 người trưởng thành và 54 trẻ vị thành niên, phần lớn vẫn đang được tự do, chỉ có một số phần tử này đang bị tạm giam.
Ông Collomb cho biết những phần tử trở về Pháp gồm có 217 người lớn và 54 trẻ vị thành niên, một số trong những đối tượng này hiện đang bị tạm giam. Tất cả các chiến binh thánh chiến này đang được đặt dưới sự điều tra và giám sát chặt chẽ của các công tố viên.
Theo nhận định của Bộ trưởng Collumb, mối đe dọa tấn công khủng bố tại Pháp là “rất cao” sau khi xảy ra 2 vụ việc nhằm vào cảnh sát ở Đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris hôm 19.6 và 20.4 năm nay.
Hiện an ninh Pháp đã ngăn chặn được 7 âm mưu tấn công khác. Số người bị đưa vào hệ thống giám sát đề phòng các hành vi cực đoan cũng tăng mạnh lên con số 18,500 người ở thời điểm hiện nay.
Cũng giống như các quốc gia châu Âu khác, Pháp đang tìm cách giải quyết những phần tử IS trở về nước. Hiện vẫn chưa thể xác định có bao nhiêu công dân Pháp gia nhập IS thiệt mạng ở Iraq và Syria, ông Collomb cho biết thêm.
Pháp tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS ở Iraq và can thiệp quân sự vào Mali nhằm đẩy lùi phiến quân Hồi giáo tại quốc gia Tây Phi này. Việc Pháp can thiệp quân sự nước ngoài khiến cho nước này phải ứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố.
Tổng hợp