Úc đã triển khai lực lượng vũ trang để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm của Mỹ sau vụ rơi máy bay Osprey MV-22.
Hôm qua 6.8, Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne cho biết Úc sẽ triển khai các tàu hải quân cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp nhất để hỗ trợ việc tìm kiếm 3 binh sĩ Thủy quân lục chiến của Mỹ, sau khi máy bay quân sự nước này rơi ngoài khơi bờ biển phía đông Úc khiến ba người mất tích.
Bà Payne nói: “Chúng tôi chia sẻ với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm này. Chính phủ Úc sẵn sàng hỗ trợ Mỹ bằng bất cứ cách nào trong khả năng”. Cũng theo lời bà Payne thì Canberra đã điều một tàu thăm dò, một đội lặn đến khu vực tìm kiếm. Máy bay cũng sẵn sàng hỗ trợ hoạt động.
Thủy quân lục chiến Mỹ trước đó thông báo họ đã chuyển từ nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn (cho rằng người mất tích còn sống sót) sang cứu hộ, thu hồi (cho rằng người mất tích đã thiệt mạng). Hoạt động này có thể kéo dài vài tháng. Mỹ đã thông báo cho thân nhân của ba lính thủy đánh bộ mất tích.
Cũng nên nhắc lại rằng vào ngày 5-8, máy bay vận tải MV-22 Osprey của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn ở ngoài khơi phía Đông Úc. Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 cùng Nhóm Tác chiến viễn chinh Bonhomme Richard đã điều động nhiều tàu thuyền và máy bay tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. 23 trong số 26 binh sĩ trên máy bay gặp nạn được cứu sống, 3 người còn lại vẫn mất tích ngoài khơi Úc.
Cùng lúc đó, 1 binh sĩ bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện ở Rockhampton, tiểu bang Queensland, khu vực Đông Bắc Úc. Vụ tai nạn máy bay xảy ra khi máy bay tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Úc mang tên Talisman Sabre. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Tổng hợp