Tòa án Iran đòi Mỹ bồi thường 245 triệu Mỹ kim vì cuộc chiến hồi những năm 1980

22 Tháng 8, 2017 | Tin thế giới
Hình minh họa. Photo Courtesy: Shutterstock

Một toà án Iran ra phán quyết yêu cầu Mỹ bồi thường 245 triệu Mỹ kim cho gần hai chục nạn nhân của các cuộc tấn công hoá học do lực lượng của cố Tổng thống Saddam Hussein thực hiện trong cuộc chiến tranh Iran – Iraq năm 1980-1988.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei cho rằng số tiền trên sẽ được chia cho 18 nạn nhân trong các vụ tấn công đã gửi đơn kiện.

Ông Gholam Hossein Eje’l cho hay: “Một số người bị tổn thương trong vụ đánh bom hoá học đệ đơn kiện lên toà án, và toà ra phán quyết với 18 người hoặc đã chết hoặc bị ảnh hưởng, đồng thời ước tính chi phí bồi thường”.

Theo Reuters đưa tin, bắt đầu từ năm 1980, cuộc chiến tranh 8 năm giữa hai nước Iran-Iraq đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1 triệu người.

Vào năm 1983, Washington được tin đã biết về các cuộc tấn công hoá học của Iraq nhằm vào Iran, nhưng Lầu Năm Góc đã không có hành động nào để chống lại những vi phạm luật quốc tế này.

Người dân chết hàng loạt trong cuộc tấn công hóa học ở TP Sardasht – Iran năm 1987. Hình: Theglobalquorum

Cựu Tướng Không quân Iran Rick Francona, một phụ tá quân sự tại Baghdad hồi năm 1988 cho biết: “Người Iraq không bao giờ nói với chúng tôi rằng họ có ý định sử dụng vũ khí hóa học”.

Trong khi đó, phía Iran tin rằng “Mỹ đã hỗ trợ vũ khí nói chung và vũ khí hóa học nói riêng cho Iraq” Guardian trích dẫn các tài liệu giải mật của chính phủ Tehran cho hay.

Cũng nên nhắc lại rằng vào ngày 28.6.1987, một chiếc máy bay của Iraq đã thả bom khí gas mù tạt xuống thành phố Sardasht, làm 110 người chết ngay lập tức và 12,000 người bị thương. Chính từ sự kiện này, Kurd đã trở thành nơi đầu tiên trên thế giới bị dội khí độc mù tạt.

Iraq từng sở hữu một kho vũ khí hoá học khổng lồ và quá trình sản xuất số vũ khí hóa học này được thực hiện dựa trên hóa chất xuất khẩu cũng như sự hỗ trợ tài chính và công nghệ từ Mỹ cùng một số nước phương Tây khác.

Tổng hợp