Đường phố bị nhấn chìm trong nước tại Houston hôm 28.8.2017. Photo Courtesy: Reuters Thiệt hại do bão Harvey gây ra với bang Texas có thể ngang với bão Katrina, thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử Mỹ.
Khi mưa lớn trút xuống thành phố Houston và các quận duyên hải của bang Texas, Viện Thông tin Bảo hiểm cho rằng vẫn còn quá sớm để ước tính chính xác thiệt hại gây ra với các nhà và doanh nghiệp.
“Nó có thể là trận lụt gây thiệt hại như Katrina bởi lượng nước lớn đang trút xuống…lượng mưa nhiều hơn so với gió”, Reuters dẫn lời Loretta Worters, phát ngôn viên Viện, hôm 27/8 cho biết.
Bão Katrina năm 2005 gây thiệt hại hơn 15 tỷ Mỹ kim tiền bảo hiểm do lũ lụt ở các bang Louisiana và Mississippi. Khoản tiền do Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) chi trả. Chương trình liên bang này là nguồn bảo hiểm lũ lụt duy nhất với hầu hết người Mỹ.

Người dân được giải cứu khỏi lũ ở khu vực Dickinson, Texas hôm 28.7.2017. Photo Courtesy: Reuters
Bão Katrina năm 2005 đổ bộ bang New Orleans khi ở cấp 3/5, làm vỡ đê ở hàng chục nơi. Khoảng 1,800 người chết trong thảm họa này, trong khi chính quyền bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp trước tình trạng khẩn cấp.
Trở lại với cơn bão Harvey, tính đến ngày 27.8, đã có 2.000 người được cứu khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão tại TP Houston. Khoảng 250 con đường và đường cao tốc trên toàn Texas bị đóng cửa. Ba thành phố Houston, Victoria và Corpus Christi đang hứng chịu những cơn mưa lớn kéo dài.
Thị trưởng Houston Sylvester Turner kêu gọi người dân không gọi cơ quan khẩn cấp trừ khi tính mạng của họ bị đe dọa và cần được giải cứu. Sân bay Houston Bush trong khu vực thông báo ngừng tất cả chuyến bay thương mại cho đến khi tình hình được kiểm soát.
Một sân bay khác ở TP Houston là Hobby cũng đóng cửa vì đường băng bị ngập nước.
Tại Washington, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tới thăm Texas vào ngày 29.8 để kiểm tra thiệt hại do bão Harvey gây ra.