Các nước nóng lòng khi Triều Tiên phóng tên lửa xuyên qua lãnh thổ Nhật Bản

29 Tháng 8, 2017 | Tin thế giới
Một người đàn ông đi ngang qua màn hình ti vi chiếu hình ông Kim Jong-un sau vụ phóng tên lửa xuyên lãnh thổ Nhật Bản. Photo Courtesy: Reuters

Mỹ và Hàn Quốc đồng lên tiếng xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản rồi rơi xuống bắc Thái Bình Dương.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản từ vùng lân cận Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng 5h57 sáng 29.8 (giờ địa phương).

Theo JCS, tên lửa Triều Tiên bay hơn 2,700 km, đạt độ cao tối đa khoảng 550 km. Kênh truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin tên lửa Triều Tiên vỡ làm ba mảnh và rơi xuống vùng biển ngoài khơi Hokkaido. Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản không tìm cách bắn hạ tên lửa.

Lầu Năm Góc xác nhận tên lửa Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. “Chúng tôi vẫn đang đánh giá vụ phóng. Bộ chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác định tên lửa không tạo ra mối đe dọa đối với Bắc Mỹ”, Rob Manning, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga mô tả vụ phóng là “mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có”. “Hiện chưa có vật thể nào được xác nhận là rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản”, ông Suga cho biết. “Không có thông tin về phi cơ, tàu thuyền bị hư hại”.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng có quan điểm tương tự và khẳng định nước này sẽ thực hiện “đầy đủ các biện pháp” nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

“Hành động thái quá của họ, phóng tên lửa bay qua lãnh thổ quốc gia chúng tôi, là một mối đe dọa nghiêm trọng, chưa từng có và gây tổn hại lớn đến an ninh, hòa bình khu vực”, AFP dẫn lời ông Abe phát biểu với báo giới.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono kêu gọi cần gây sức ép mạnh hơn với Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cho biết Tokyo đang phân tích tên lửa của Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lập tức triệu tập một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để bàn về vấn đề. Cuộc họp do Chung Eui-yong, đứng đầu văn phòng an ninh quốc gia kiêm cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, chủ trì.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson cho biết ông tức giận về hành động “khiêu khích liều lĩnh” của Triều Tiên trong vụ thử tên lửa mới nhất. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay sẽ thúc giục Liên Hiệp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc tăng sức ép lên Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên nhanh chóng tác động đến thị trường thế giới. Chỉ số chứng khoán tương lai Mỹ giảm gần 1% còn đồng yen tăng giá so với Mỹ kim, mức cao nhất kể từ tháng 4, trong các phiên giao dịch sáng sớm nay ở châu Á.

Tổng hợp