Thủ tướng Merkel ghi điểm trong buổi tranh luận trên truyền hình

04 Tháng 9, 2017 | Tin thế giới
Bà Angela Merkel và ông Martin Schulz tại cuộc tranh luận hôm 3.9.2017. Photo Courtesy: Reuters

Tối 3.9 theo giờ địa phương, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng viên Thủ tướng Đức là Đương kim Thủ tướng Angela Merkel​, đại diện cho Liên minh Dân chủ-Xã hội Cơ đốc (CDU/CSU) và ông Martin Schulz​, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, đối đầu.

Bà Merkel không phải là người giỏi hùng biện, cũng như không thích các cuộc tranh luận công khai như những gì được phát sóng trên đài truyền hình tối 3-9.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Đức trông thoải mái, đáng tin, lão luyện kinh nghiệmvà dễ dàng đối phó với các chiêu tấn công của ông Schulz, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Trang tin Spiegel đánh giá đây là màn trình diễn tốt nhất của bà Merkel sau khi thủ lĩnh đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) này liên tục thất bại trong 3 cuộc tranh luận của 3 kỳ bầu cử trước đó.

Trong phần lớn thời gian, ông Schulz chủ yếu công kích Thủ tướng Merkel xoay quanh vấn đề cuộc khủng hoảng di cư và quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, ông chỉ trích quyết định mở rộng biên giới của Thủ tướng Merkel đã kéo theo nhiều hệ lụy như vấn đề giải quyết việc làm, hội nhập, chính sách xã hội, Hồi giáo cực đoan…

Về phần mình, Thủ tướng Merkel khẳng định Đức đã nỗ lực phối hợp tốt giữa tiếp nhận người tị nạn để bổ sung vào thị trường lao động Đức, nhất là với lao động nữ. Đối với hoạt động Hồi giáo cực đoan, bà Merkel cho rằng, dù đã gây ra những hành động kinh hoàng ở châu Âu song bà tin rằng “Hồi giáo thuộc về Đức.”

Về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, quan điểm hai bên có phần giống nhau khi bà Merkel cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu (EU) khi căng thẳng giữa hai bên ngày càng leo thang.

Ngoài ra, ứng viên SPD cũng công kích bà Merkel về những mâu thuẫn giữa CDU và CSU liên quan đến một số vấn đề như phí cầu đường, lương hưu trong các cuộc bầu cử trước đây.

Ông Schulz cũng đề cập đến tình trạng thất nghiệp và nghèo đói nhưng bị bà Merkel dễ dàng đưa ra số liệu để đáp trả. Theo thống kê, 5 triệu người thất nghiệp khi bà Merkel bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên nhưng con số này hiện chỉ còn 2.5 triệu người.

Kết quả thăm dò được tiến hành ngay trong và sau cuộc tranh luận do Tổ chức Infratest Dimap tiến hành cho đài ARD cho thấy, đánh giá về độ tin cậy, tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Merkel là 49%, bỏ xa ông Schulz với 29%.

Về độ thuyết phục trong tranh luận, bà Merkel nhận được 55% sự ủng hộ còn ông Schulz là 35%. Khảo sát nhanh do đài truyền hình ZDF thực hiện cũng cho thấy, Thủ tướng Đức Merkel đã tạo ấn tượng tốt hơn với cử tri trong cuộc tranh luận này.

Tổng hợp