Hàng chục ngàn người sơ tán vì núi lửa ở Bali có dấu hiệu tuôn trào

25 Tháng 9, 2017 | Tin thế giới
Một trại tạm lánh dành cho người dân Bali sơ tán tránh núi lửa. Photo courtesy: Reuters

Sau khi nhà chức trách cảnh báo núi lửa Agung tại đảo du lịch Bali, Nam Dương có thể phun trào bất cứ lúc nào, hơn 34,000 người sống ở khu vực lân cận đã phải di tản.

Người phát ngôn Cơ quan cứu trợ thiên tai Nam Dương (IDMA) Sutopo Purwo Nugroho cho biết số người rời khỏi nhà tăng gấp ba lần từ ngày 22.9, do báo động gia tăng. Sân bay quốc tế ở thủ phủ Denpasar cũng đã lên kế hoạch đóng cửa. Các nhân viên ở đây đã chuẩn bị tàu và xe để đưa hành khách tới các tỉnh lân cận.

Nhà chức trách địa phương cho biết trong ngày 24.9, các cơn rung chấn đã trở nên mạnh hơn nhưng hiện tượng phun trào chưa xảy ra.

Hiện tại, hơn 34,000 người đã rời bỏ nhà cửa để di chuyển tới các khu vực an toàn. Nhà chức trách ước tính số người di tản đã tăng gấp 3 lần kể từ hôm 22,9 và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Việc di tản được diễn ra hết sức gấp rút. Người dân được yêu cầu rời khỏi khu vực càng nhanh càng tốt.

Sân bay quốc tế tại thành phố Denpasar, thủ phủ Bali, đã chuẩn bị nhiều xe khách và tàu hỏa để di tản người dân tới cách tỉnh lân cận trong trường hợp núi lửa phun trào. Trong tình huống xấu nhất, sân bay có thể phải đóng cửa vì khói bụi thải ra từ núi Agung.

Núi Agung nằm cách trung tâm du lịch Kuta khoảng 75 km, đã âm ỉ từ tháng trước. Nó là ngọn núi lửa cao nhất tại Bali.  Các hoạt động bất thường của ngọn núi bắt đầu được ghi nhận từ tháng 8 vừa qua. Trong lần phun trào gần đây nhất năm 1963, dung nham từ núi lửa Agung đã khiến hơn 1,000 người thiệt mạng.

Tổng hợp