Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Photo Courtesy: China Daily Tòa án tối cao Thái Lan hôm nay đã tuyên án 5 năm tù đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra do những sai phạm liên quan đến chương trình trợ giá lúa gạo gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho chính phủ Thái Lan.
Trong phiên tòa ngày 27.9, The Nation cho biết ban đầu tòa định tuyên án vào lúc 9h sáng nhưng sau đó hoãn lại. Quyết định này do 9 thẩm phán đưa ra, họ đã họp từ lúc 7h để có được sự đồng thuận đối với bản án.
Bà Yingluck không có mặt trong phiên tòa khi đã trốn khỏi Thái Lan từ hôm 25.8 – lịch tuyên án trước của toà.
Norrawit Larlaeng, luật sư của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có mặt tại tòa vào khoảng 8h45. Ông Norrawit chia sẻ, Yingluck cũng như thân tín của bà không hề liên lạc với ông kể từ khi bà biến mất hồi tháng trước. Vị luật sư cũng từ chối tiết lộ kế hoạch của mình sau khi phán quyết được tuyên.
Mặc dù cho rằng không có bất cứ mối đe dọa an ninh nào xung quanh phiên tòa luận tội đối với bà Yingluck vào hôm nay, song giới chức Bangkok đã triển khai hơn 300 sĩ quan đảm bảo an ninh trong và ngoài phiên tòa. Rất nhiều người ủng hộ bà Yingluck đã có mặt rất sớm, tập trung bên ngoài tòa án.
Phán quyết trên của tòa sẽ làm tức giận hàng triệu người ủng hộ phong trào “Áo Đỏ” của bà Yingluck trước thềm diễn ra bầu cử vào năm tới theo cam kết của chính phủ quân đội Thái Lan.
Hiện chưa rõ bà Yingluck ở đâu. Còn Reuters cho hay bà đang sống ở Dubai với người anh trai là cựu Thủ tướng Thaksin. Hôm 26-9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan-o-cha nói đã biết nơi ở của bà Yingluck song chỉ tiết lộ sau khi bản án được tuyên.
Bà Yingluck, 50 tuổi, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ Mỹ kim cho chính phủ. Trước đó, các nhà quan sát cho rằng, nếu bị tuyên có tội, bà sẽ phải đối diện với án 10 năm tù và bị cấm tham gia chính trị trọn đời theo hiến pháp mới do quân đội soạn thảo.
Tổng hợp