Người Catalonia tuần hành ủng hộ ly khai. Photo courtesy: Reuters Khu vực phía Đông Bắc giàu có của Tây Ban Nha đang quyết tâm tiến hành cuộc trưng cầu dân ý độc lập vào ngày 1.10.
Theo Reuters, lực lượng cảnh sát cơ động do chính phủ trung ương triển khai đến Catalonia đã phong tỏa 1,300 trường học được chỉ định làm điểm bỏ phiếu trong khi phe đòi ly khai dựng trại chiếm giữ gần 200 trường ở thủ phủ Barcelona để đảm bảo quy trình bỏ phiếu diễn ra như kế hoạch.
Ngoài ra, báo chí địa phương loan tin cảnh sát đã đột kích và lục soát trung tâm viễn thông – công nghệ thông tin của chính quyền Catalonia. Trước đó, Google gỡ bỏ ứng dụng chỉ dẫn cử tri đến điểm bỏ phiếu theo yêu cầu của tòa án.
Madrid khẳng định cuộc trưng cầu dân ý là vi hiến nên kết quả sẽ không được công nhận, trong khi Catalonia, một trong những vùng tự trị giàu truyền thống và phát triển nhất Tây Ban Nha, thể hiện rõ quyết tâm “đánh trận cuối” vì mục tiêu hướng tới độc lập.
Catalonia là một khu vực giàu có ở phía Đông Bắc Tây Ban Nha, một trong 17 tỉnh tự trị, được điều hành bởi một chính quyền tách biệt, có chính sách y tế, giáo dục và thuế riêng.
Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, các chính trị gia ủng hộ độc lập ở xứ này cho rằng, họ đang phải đóng góp quá nhiều tiền thuế cho Madrid. Tiền của Catalonia được dùng trang trải cho những khu vực nghèo khổ, lười biếng, sống nhờ vào trợ cấp của Chính phủ một cách không hợp lý.
Xứ Catalonia chiếm khoảng 16% dân số Tây Ban Nha, nhưng lại đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất và tài chính của đất nước, khi nắm tới 20% sản lượng kinh tế.
Giới chính khách Catalan cho rằng, họ là một quốc gia đúng nghĩa với lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ riêng, do đó, tài chính cần phải được độc lập khỏi Tây Ban Nha. Nói một cách đơn giản hơn, Catalonia làm ra được nhiều tiền và họ muốn tự quản lý số tiền của mình, thay vì chia sẻ cho những nơi khác.