Giải Nobel Y học 2017 đã được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ

02 Tháng 10, 2017 | Tin thế giới
Các nhà khoa học Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young. Photo Courtesy: Reuters

Mùa giải Nobel 2017 mở màn hôm 2.10 với giải Nobel Y học được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ vì những nghiên cứu liên quan đến nhịp sinh học.

Viện Karolinska tại Stockholm, Thụy Điển vừa công bố, giải Nobel Y học năm nay đã thuộc về ba nhà khoa học người Mỹ Jeffrey Hall, Michael Rosbash và Michael Young vì những phát hiện liên quan đến cơ chế phân tử kiểm soát đồng hồ sinh học của con người.

Theo Ủy ban giải Nobel Y học, những công trình nghiên cứu của họ giải thích làm thế nào động thực vật và con người điều chỉnh nhịp sinh học sao cho đồng bộ với những vòng quay của trái đất.

Cả 3 nhà khoa học đã sử dụng ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu. Họ đã phân lập được gen mã hóa protein đặc hiệu xuất hiện vào ban đêm và phân hủy vào ban ngày đóng vai trò điều khiển nhịp sinh học của sinh vật.

Ủy ban trao giải Nobel cho rằng công trình nghiên cứu của 3 nhà khoa học “giúp chúng ta có thể nhìn vào đồng hồ sinh học của mỗi người” đồng thời “lý giải được cánh thức thực vật, động vật và con người điều chỉnh nhịp sinh học của mình sao cho thích ứng được với sự tiến hóa của Trái đất”.

Loại đồng hồ này điều chỉnh những chức năng như hành vi, giấc ngủ, thân nhiệt…Hầu hết chúng ta đều có cảm giác lạ khi đồng hồ cơ thể lạc nhịp với môi trường bên ngoài, chẳng hạn như tình trạng mệt mỏi sau một chuyến bay dài đi qua nhiều múi giờ khác nhau.

Ngoài ra, có những dấu hiệu cho thấy sự lạc nhịp thường xuyên và kéo dài giữa lối sống và nhịp điệu của đồng hồ sinh học có liên quan tới sự gia tăng về nguy cơ nhiễm các bệnh khác nhau.

Ông Jeffrey C. Hall sinh tại TP New York – Mỹ năm 1945, có bằng tiến sĩ tại Trường ĐH Washington và hiện làm việc tại Trường ĐH Maine.  Trong khi đó, ông Michael Rosbash năm nay 73 tuổi, có bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và làm việc tại Trường ĐH Brandeis từ năm 1974.

Ông Michael W. Young sinh năm 1949 tại TP Miami, nhận bằng tiến sĩ của Trường ĐH Texas. Từ năm 1978 đến giờ, ông làm việc tại Trường ĐH Rockefeller.

Giải Nobel Y học năm ngoái được trao cho nhà khoa học người Nhật Bản Yoshinori Ohsumi vì những khám phá về cơ chế tự thực.

Giải này được công bố 107 lần kể từ năm 1901, trong đó có 12 phụ nữ được trao giải.

Sau giải Nobel Y học, giải Nobel Vật lý được công bố ngày 3-10, theo sau một ngày là giải Nobel Hóa học.