Jaden Dương, 36 tuổi, một thanh niên gốc Việt và tự nhận là người tranh đấu cho quyền lợi của người đồng tính, được phát hiện đã chết vào ngày Chủ Nhật, 24.9. vừa qua.
Luật sư Peter Woodhouse cho biết thân chủ của mình đã phải đối phó với bệnh tâm thần trong phần lớn cuộc đời của anh. Luật sư cho biết Jaden, 36 tuổi qua đời vì tự tử.
Ông Woodhouse nói rằng cái chết của Jaden Dương cho thấy từ đầu vụ phóng hỏa tại ACL (Australian Christian Lobby- tổ chức vận động Thiên chúa giáo ở Úc), và vụ phá hoại tài sản “là một vấn đề về sức khỏe tâm thần, thế thôi, bất kể những điều mà những người khác muốn khẳng định.”
Luật sư Woodhouse cũng nói với tờ The Guardian rằng: “Điều đáng lưu ý là vị chuyên gia tin rằng Jaden Dương đang khuyết tật tâm thần vào thời điểm xảy ra vụ vi phạm, và hầu chắc anh sẽ được kết luận vô tội trong mọi hoàn cảnh.”
Cũng nên nhắc lại rằng Jaden Dương bị buộc tội sau khi mướn và lái một chiếc xe truck chứa những bình ga lao vào trụ sở chính của ACL ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Canberra, vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 21.12.2016.
Sau khi xảy ra vụ cố tình phóng hỏa, Jaden được điều trị những vết phỏng nặng tại bệnh viện Canberra. Cảnh sát đã cáo buộc Jaden Dương trong tháng Tư, và họ tin rằng động lực chính yếu của vụ đó là tự sát. Khi bị bắt thì Jaden nói với cảnh sát là anh ghét ACL vì nhóm tôn giáo này chống hôn nhân đồng tính. Trước đó, Jaden Dương từng tham gia những cuộc biểu tình bênh vực người đồng tính ở San Francisco, California.
Được biết vài tuần trước khi thực hiện vụ đâm xe vào trụ sở ACL, Jaden Duong đã lên trên mạng và tìm kiếm những thông tin như: cần bao nhiêu gas để thực hiện vụ nổ, và những quốc gia có hôn nhân đồng tính…
Khi hay tin Jaden Dương đã tự tử vào ngày Chủ Nhật, hội ACL đã gởi lời chia buồn đến gia đình, và nói rằng họ từng hy vọng anh được điều trị bệnh tâm thần.
Tổng hợp