Ba nhà khoa học Rainer Weiss, Barry Barish và Kip Thorne thắng giải Nobel Vật lý 2017. Photograph: NobelPrize.org Giải Nobel Vật lý năm nay đã được công bố thuộc về ba nhà khoa học Rainer Weiss, Barry Barris và Kip Thorne vì khám phá đầu tiên về sóng hấp dẫn.
Trước khi giải Nobel Vật lý được công bố năm nay, rất nhiều người trông đợi giải thưởng danh giá này sẽ thuộc về các nhà khoa học đã mang lại cho thế giới những khám phá đầu tiên về sóng hấp dẫn vào đầu năm 2016.
Trước khi giải Nobel Vật lý được công bố năm nay, rất nhiều người trông đợi giải thưởng danh giá này sẽ thuộc về các nhà khoa học đã mang lại cho thế giới những khám phá đầu tiên về sóng hấp dẫn vào đầu năm 2016.
Giáo sư danh dự tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Rainer Weiss là nhân vật trung tâm thiết kế ra tổ hợp LIGO, đài quan sát sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế tia laser, đã đo được những gợn sóng lăn tăn trong không gian và thời gian mà nhà bác học Einstein tiên đoán từ 1 thế kỷ trước đó.
Cùng đóng góp lớn vào phát hiện này với ông Weiss còn có nhà khoa học Scotland Ronald Drever thuộc Viện Công nghệ California (Caltech), người rất tiếc đã qua đời đầu năm nay, và nhà vật lý học lý thuyết Kip Thorne cũng đến từ Caltech. Cả ba nhà khoa học này đều là những nhân vật đã cống hiến gần như trọn vẹn sự nghiệp cho công cuộc dò tìm sóng hấp dẫn.

Hình ảnh của ba nhà khoa học thắng giải Nobel Vật lý 2017. Photo courtesy: Reuters
Theo nhật báo Dagens Nyheter của Thụy Điển, ban giám khảo Nobel Vật lý có thể chọn tưởng thưởng cho công trình phát hiện các hành tinh ngoài hệ mặt trời của hai nhà vật lý thiên văn người Thụy Sĩ là Michel Mayor và Didier Queloz.
Cách đây đúng một năm, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã chọn lựa người thắng giải Nobel Vật lý 2016 là ba nhà khoa học người Anh David Thouless, Duncan Haldane và Michael Kosterlitz vì những phát hiện lý thuyết về sự chuyển pha tôpô học và các pha tôpô của vật chất.
Cả ba nhà khoa học thắng giải năm ngoái đều đang làm việc tại Mỹ. Giải Nobel Vật lý và Hóa học do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đề cử và quyết định. Viện Hàn lâm Thụy Điển phụ trách giải Nobel Văn học.
Tính đến thời điểm hiện tại, trong tổng cộng 914 chủ nhân (cá nhân hoặc tổ chức) của giải Nobel, có 48 phụ nữ. Trong số này, nhà khoa học người Pháp, bà Marie Curie được tôn vinh tới 2 lần, với giải thưởng Vật lý năm 1903 và giải Hóa học năm 1911.
Tổng hợp