Tương lai nào cho phe đối lập Campuchia khi nhiều chính khách trốn khỏi nước

05 Tháng 10, 2017 | Tin thế giới
Phó chủ tịch đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Mu Sochua đã rời Campuchia

Gần phân nửa số nghị sĩ thuộc đảng Đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) ở Campuchia đã đồng loạt rời khỏi nước này nhằm tránh số phận tương tự Chủ tịch đảng Kem Sokha, người đang bị giam giữ và điều tra về cáo buộc phản quốc.

Cụ thể, vào hôm 4.10 Nghị sĩ Mao Monyvann, thành viên đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), cho biết có hơn 20 chính trị gia của đảng này đã rời khỏi Campuchia từ sau vụ bắt giữ thủ lĩnh Kem Sokha. Con số này chiếm một nửa số thành viên CNRP đang giữ ghế trong quốc hội Campuchia.

AFP dẫn lời ông Monyvann cho biết: “Giờ đây chỉ còn xấp xỉ hơn 10 nghị sĩ trong nước”. Những người bỏ trốn đã tới Mỹ hoặc các nước châu Âu, nơi họ có quốc tịch thứ hai hoặc gia đình đang sinh sống. Bà Mu Sochua, phó thủ lĩnh Kem Sokha, là người rời đi gần đây nhất vào hôm 3.10, sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen đe dọa tống giam nhiều thành viên phe đối lập vì âm mưu lật đổ chính phủ.

Trước đó Thủ tướng Hun Sen tuyên bố: “Tôi muốn đưa ra thông điệp rằng vụ việc này sẽ không kết thúc chỉ với một người bị bắt. Những kẻ nổi loạn trong thành phố có âm mưu làm cách mạng màu sẽ bị bắt”. Ông Hun Sen cho rằng âm mưu lật đổ chính phủ Campuchia “là hoạt động có hệ thống”.

Cũng nên nhắc lại rằng, Thủ lĩnh đảng CNRP Kem Sokha bị cảnh sát bắt tại nhà riêng hôm 5.9, với cáo buộc tội phản quốc sau khi xuất hiện đoạn video từ năm 2013, trong đó ông nói nhận hỗ trợ từ Mỹ để phát triển sự nghiệp chính trị. Đại diện đảng CNRP khẳng định ông Kem Sokha chỉ nói về chiến lược tranh cử trong video chứ không phải âm mưu phản quốc.

Kết quả bầu cử địa phương được công bố hôm 25.6 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen giành chiến thắng tại 1,156 trên tổng số 1,646 khu vực. Đảng CNRP thắng cử tại 489 khu vực, còn lại thuộc về một đảng thứ ba.

Tổng hợp