Cựu tổng thống Nam Dương bị buộc trả lại 324 triệu Mỹ kim tiền công quỹ

12 Tháng 8, 2015 | Tin thể thao

 


 








Cựu Tổng thống Saharto và vợ (ngồi giữa) chụp cùng các con. Photo Courtesy: Tempo

 


Ngày 11.8, Toà án Tối cao Nam Dương đã yêu cầu gia đình của cựu Tổng thống Suharto trả lại 324 triệu Mỹ kim tiền công quỹ cho nhànước.


 


Cựu Tổng thống Suharto, người bị lật đổ trong những cuộc biểu tình năm 1998 sau 32 năm cầm quyền, bị cáo buộc tham tham gia vào hàng loạt vụ tham nhũng mang tính “gia đình trị”, phục vụ cho lợi ích thân quyến và bạn bè mình.


 


Theo báo Kompas Daily, ngân sách của Quỹ học bổng sinh viên Yayasan Beasiswa Supersemar, do ông cựu Tổng thống Suharto thành lập năm 1974, đã bị bòn rút và chuyển sang một số công ty có liên kết với gia đình và bạn bè của ông, như ngân hàng Duta và hãng hàng không Sempati Air.


 


Phán quyết của Toàn án tối cao đánh dấu lần đầu tiên gia đình cựu tổng thống Nam Dương phải chịu trách nhiệm cho những hành vi sai trái của ông.


 


Hiện gia đình ông Suharto vẫn chưa bình luận gì hơn ngoài việc phủ nhận những cáo buộc trên.


 


Tuy nhiên trên mạng xã hội Twitter, ông Hutomo Mandala Putra, con trai út của cựu Tổng thống Suharto, phản pháo rằng: “Đây là sự trả thù nhân danh công lý trá hình”.


 


Gia đình của ông Suharto đã bị mất quyền kháng cáo chống lại phán quyết trước đó và đã bị yêu cầu bồi thường 324 triệu Mỹ kim mà ngân sách nhà nước bị chiếm dụng dưới thời cai trị của Suharto.


 


Phát ngôn viên Tòa án Tối cao Nam Dương nói: “Nếu gia đình ông Suharto không tự nguyện trả tiền, chính phủ sẽ thực thi hành động pháp lý phù hợp”.


 


Một số thành viên gia đình ông Suharto vẫn đang hoạt động chính trị. Cụ thể, con gái ông đang là thành viên quốc hội nhưng sức ảnh hưởng đã giảm đi đáng kể.


 


Tổng hợp