Ông Jordi Cuixart (trái) và Jordi Sanchez bị bắt hôm 16.10 và không được tại ngoại. Photo Courtesy: Reuters Hai nhà lãnh đạo ủng hộ Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha bị cáo buộc xúi giục nổi loạn trong cuộc trưng cầu dân ý và lợi dụng mạng xã hội để tổ chức biểu tình.
Theo Reuters đưa tin, vào hôm 16.10 Tòa án tối cao Tây Ban Nha ra lệnh tống giam thủ lĩnh của hai tổ chức đòi độc lập lớn nhất vùng Catalonia với lý do điều tra tội xúi giục nổi loạn, thể hiện nỗ lực áp đặt quyền kiểm soát của chính phủ trung ương và ngăn chặn phong trào ly khai ở Catalonia.
Hai người bị bắt gồm Jordi Sanchez, thủ lĩnh Hội đồng Quốc gia Catalonia (ANC), và Jordi Cuixart, thủ lĩnh phong trào Omnium. Phía công tố khẳng định hai thủ lĩnh này đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức cuộc biểu tình hồi tháng 9, gây ra đụng độ giữa cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha và những người biểu tình. Cả Sanchez và Cuixart đều không có quyền tại ngoại.
Đây là đợt bắt đầu tiên những thủ lĩnh chủ chốt của phong trào ly khai kể từ cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập cho vùng Catalonia hôm 1.10. Tuy nhiên, quyết định bắt giữ hai thủ lĩnh chủ chốt của phong trào ly khai đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân ủng hộ độc lập. Khoảng 200 người đã tụ tập trước tòa nhà chính quyền Catalonia ở Barcelona để thể hiện sự ủng hộ Sanchez và Cuixart.

Người biểu tình đòi trả tự do cho hai thủ lĩnh đòi độc lập. Photo Courtesy: Reuters
Tuy nhiên, phát biểu vào hôm 17.10, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha, ông Rafael Catala, tuyên bố rằng quyết định bắt giữ các nhà hoạt động Catalonia một ngày trước đó là vấn đề pháp lý, chứ không phải chính trị.
Bộ trưởng Tư pháp Catala nói: “Họ không phải là những tù nhân chính trị vì quyết định bắt giam ngày hôm qua là do hành vi phạm pháp.”
Trước đó, Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đã từ chối làm sáng tỏ việc có tuyên bố độc lập hay không, thay vào đó ông kêu gọi đối thoại song phương với chính quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy trong vòng hai tháng.
Phía Madrid sau đó phản ứng bằng tuyên bố cứng rắn đối với ông Puigdemont rằng họ không chấp nhận câu trả lời và gia hạn cho Catalonia đến ngày 19.10 để đưa ra câu trả lời cuối cùng, nếu không Tây Ban Nha sẽ áp dụng Hiến pháp để tước quyền tự trị của khu vực này.
Tổng hợp