![]() |
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Photo Courtesy: D’archives/Reuters |
Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vừa lên tiếng tuyên bố Tehran vẫn sẽ theo chính sách đối lập với Mỹ ở Trung Đông, ngay cả khi đạt được thoả thuận hạt nhân.
Trong bài phát biểu hôm nay 18.7 tại đền thờ lớn ở Teheran, đánh dấu ngày kết thúc mùa chay Ramadan, Giáo chủ Khamenei, Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, đã khẳng định rằng chính sách đối nghịch với Hoa Kỳ sẽ không thay đổi, bất chấp thỏa thuận về hạt nhân đã đạt được với Lục cường vào đầu tuần. Teheran dứt khoát bác bỏ khả năng hòa dịu với Washington, và cũng không theo chính sách của Mỹ ở Trung Đông.
Theo RFI cho hay, giáo chủ Khamenei, nhân vật số một tại Iran, người luôn luôn có tiếng nói tối hậu trong các vấn đề lớn của đất nước, đã bác bỏ mọi thay đổi trong chính sách đối với Hoa Kỳ. Giáo chủ Khamenei khẳng định không có bất kỳ thay đổi nào trong đối sách chống chính quyền Mỹ bị coi là ‘cao ngạo’.
Tuyên bố của ông Khamenei đã được cử tọa đón tiếp với những tiếng hô truyền thống như: “Mỹ hãy chết đi” hay, “Israel hãy chết đi”.
Không những thế ông Khamenei còn nhấn mạnh là đường lối của Mỹ trong khu vực hoàn toàn đối nghịch với chính sách của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Vì thế thỏa thuận về hạt nhân sẽ không thay đổi chủ trương của Iran trong khu vực. Cũng theo ông thì Iran sẽ không từ bỏ việc ủng hộ các bạn bè trong vùng, các dân tộc bị áp bức ở Palestine, ở Yemen, ở Bahrein, cũng như dân chúng và chính quyền Syria, Irak hay các chiến sĩ Hezbollah ở Liban.
Trên một điểm nhạy cảm khác, Giáo chủ Khamenei nhấn mạnh là Iran sẽ không bao giờ giới hạn năng lực quân sự của mình, trước tình hình khu vực được ông xem như mối đe dọa trực tiếp đối với đất nước.
Giáo chủ Khamenei đã ca ngợi công việc của các nhà đàm phán, có điều ông nhắc lại rằng Iran không hề có mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân, và Mỹ cũng biết rõ điều này, vì có một đạo luật Hồi giáo (fatwa) cấm vũ khí nguyên tử.
Những lời phát biểu của ông Khamenei không lâu sau khi Washington lên tiếng khẳng định rằng, Mỹ vẫn có lựa chọn quân sự nhằm chống lại Iran. Về vấn đề này, ông Khamenei đã đáp trả đanh thép rằng: “Iran không muốn chiến tranh, nhưng nếu nó xảy ra, chính nước Mỹ sẽ bị làm bẽ mặt”.
Cũng nên biết rằng Thoả thuận hạt nhân Iran vừa được thống nhất vào hôm 14.7, qua đó đảm bảo Tehran không chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lại việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Theo RFI