Ông Kritenbrink vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Photo Courtesy: VOA Thượng viện Mỹ (hôm 26.10, giờ địa phương) đã phê chuẩn ông Daniel Kritenbrink trở thành tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay thế cho Đại sứ Ted Osius sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối năm nay.
Thượng nghị sĩ Ben Sasse trong tuyên bố ủng hộ ông Kritenbrink đã nhấn mạnh: “Mỹ cần một đại sứ tại Việt Nam có thể đảm bảo các hiệp định thương mại và phát triển quan hệ ngoại giao và ông Kritenbrink có thể làm cả hai việc này”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.7 đã đề cử ông Kritenbrink, người tiểu bang Nebraska, làm đại sứ mới tại Việt Nam.
Ông Kritenbrink, 49 tuổi từng làm Phó đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, thông thạo tiếng Trung và Nhật. Ông có vợ và hai con, đến từ tiểu bang Virginia. Ông bắt đầu hoạt động ngoại giao từ năm 1994 và hiện làm cố vấn cao cấp của Bộ Ngoại giao về chính sách đối với Triều Tiên. Ông nói thành thạo tiếng Trung và tiếng Nhật.
Nhà ngoại giao này tuổi cũng từng đảm nhiệm chức giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, và là cố vấn cao cấp về chính sách châu Á cho Tổng thống Barack Obama.
Tháng 5.2016, trước thềm chuyến thăm lịch sử, ông Kritenbrink khẳng định sau khi quan hệ hai nước đã đạt được những tiến triển vượt bậc trong 20 năm qua, cho biết phía Mỹ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam trên một loạt lĩnh vực từ giáo dục, cứu trợ thảm họa, viện trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình cho tới an ninh hàng hải.
Việc phụ trách một trong những vấn đề hóc búa nhất của đối ngoại Mỹ, chính sách đối với Triều Tiên, khiến Daniel Kritenbrink trở thành nhân vật đặc biệt quan trọng trong bộ máy nhân sự Nhà Trắng. Ông từng tư vấn trực tiếp cho Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice và Tổng thống Obama.
Ông Kritenbrink được xem là một trong những nhân vật có vai trò chủ chốt trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Barack Obama năm 2016.
Tổng hợp