Bà Thái Anh Văn (áo hoa) thăm đài tưởng niệm gần TP Honolulu, tiểu bang Hawaii – Mỹ ngày 28.10. Photo Courtesy: Reuters Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đặt chân tới Honolulu (tiểu bang Hawaii – Mỹ) trong hành trình công du của bà tới các đảo quốc ở Thái Bình Dương.
Theo Reuters, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm qua 29.10 đã bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Tuvalu, Solomon và Marshall, 3 quốc đảo được xem là đồng minh của Đài Loan ở Thái Bình Dương, bằng việc quá cảnh ở Hawaii và vùng lãnh thổ Guam.
Tại Hawaii, bà Thái Anh Văn cùng đoàn tùy tùng đã tới đài tưởng niệm USS Arizona – công trình được xây dựng trên một tàu chiến bị đánh chìm trong cuộc tấn công quân sự của Nhật Bản tại Trân Châu Cảng, dẫn đến việc Mỹ tham gia vào Thế chiến 2.
Chuyến đi của nhà lãnh đạo Đài Loan đã vấp phải sự chỉ trích của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản đối việc Mỹ cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh trong các chuyến công du của nhà lãnh đạo này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27.10 đã yêu cầu Mỹ không cho bà Thái quá cảnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh đưa ra tuyên bố mang tính cứng rắn đối với Mỹ về vấn đề này.
Bất chấp phản ứng của Trung Quốc, bà Thái vẫn ghé Mỹ, thậm chí còn thăm và đặt hoa tại tàu USS Arizona Memorial, một đài tưởng niệm các nạn nhân của trận chiến Trân Châu Cảng trong Thế chiến thứ hai.
Nhà lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh bà muốn duy trì hoà bình với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ nền dân chủ và an ninh của hòn đảo này.
Đây là lần thứ 2 nhà lãnh đạo Đài Loan đặt chân tới Mỹ trong năm nay. Hồi tháng 1, bà cũng đã quá cảnh ở Houston và San Francisco khi trên đường tới các nước Mỹ Latinh.
Chuyến đi của bà Thái Anh Văn diễn ra chưa đầy 2 tuần trước khi Tổng thống Donald Trump có chuyến công du tới Trung Quốc. Trước đó, ông Trump từng khiến Bắc Kinh nóng mặt khi có cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn sau khi ông đắc cử tổng thống.
Mỹ không chính thức công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập nhưng vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, ngoại giao và quân sự với hòn đảo.