Bộ trưởng Di trú Gia Nã Đại Ahmed Hussen phát biểu tại phiên chất vấn ở Hạ viện Canada ngày 1.11. Photo Courtesy: Reuters Bộ trưởng Bộ Nhập cư Gia Nã Đại Ahmed Hussen ngày 1.11 thông báo, nước này có kế hoạch thu hút thêm 1 triệu người nhập cư từ nay đến cuối năm 2020.
Theo ông Ahmed Hussen, việc tiếp nhận thêm người nhập cư vào Gia Nã Đại là nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế này.
Trong năm 2017, Gia Nã Đại có dân số 36.5 triệu người và chào đón tổng cộng 300,000 người nhập cư mới, theo trang The Star.com. Trong đó có 172,500 người nhập cư theo diện kinh tế, 84,000 người thuộc diện đoàn tụ gia đình và 43,500 thuộc diện tị nạn hoặc cần hỗ trợ nhân đạo.
Theo kế hoạch di trú năm 2018, chính phủ Gia Nã Đại sẽ nâng số người nhập cư hằng năm trong 3 năm. Cụ thể, số người nhập cư sẽ được nhận trong các năm 2018, 2019 và 2020 lần lượt là 310,000, 330,000 và 340,000 người.
“Kế hoạch này sẽ dẫn tới mức nhập cư đầy tham vọng nhất trong lịch sử và sẽ đảm bảo sự phồn thịnh của Gia Nã Đại trong hiện tại lẫn tương lai”, Bộ trưởng Di trú Canada Ahmed Hussen, cũng là một người nhập cư, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 1.11, theo AFP. Số người nhập cư mới sẽ giúp dân số Gia Nã Đại tăng thêm khoảng 0.9% mỗi năm, so với mức tăng 0,8% trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, phe chỉ trích cho rằng Gia Nã Đại cần phải có thêm 450,000 người mới mỗi năm để ủng hộ các doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu lao động trong bối cảnh dân số nước này ngày càng già nhưng tỷ lệ sinh lại giảm.
Theo số liệu thống kê mới nhất, tỷ lệ dân Gia Nã Đại sinh ở nước ngoài đã tăng lên gần với mức lịch sử 21,9% được ghi nhận trong năm 2016 với tổng số là 7,540,000 người. Lần đầu tiên, châu Phi xếp thứ hai trên châu Âu về số người nhập cư đông nhất vào Canada, trong giai đoạn 2011-2016.
Châu Á, trong đó có cả Trung Đông, vẫn là khu vực có số người di cư sang Canada cao nhất. Các nước đứng đầu danh sách tại 2 khu vực này là Nigeria, Algeria, Egypt, Maroc và Cameroon, lần lượt tiếp theo là Phi Luật Tân, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Syria và Hàn Quốc.