![]() |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Photo Courtesy: fmprc.gov.cn |
Lầu Năm Góc mới đây liệt kê Trung Quốc vào danh sách những quốc gia có thể gây nguy hại đến nền an ninh của nước này.
Trong một báo cáo Chiến lược Quân sự Quốc gia của Bộ quốc phòng Mỹ công bố vào hôm 2.7, cho thấy Washington đã nêu cụ thể 4 quốc gia đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ bao gồm Nga, Iran, Triều Tiên và Trung Quốc.
Tài liệu này đã đưa ra lời cảnh báo lợi thế cạnh tranh quân sự của Mỹ bắt đầu xói mòn do tình hình quốc tế ngày càng tiềm ẩn những nhân tố xung đột, trong đó bao gồm các quốc gia đối thủ và các tổ chức bạo lực cực đoan.
Trong đó, Mỹ cáo buộc Nga “không tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục đích”. Mỹ cho rằng hoạt động của quân đội Nga đang “làm suy giảm an ninh khu vực”.
Iran bị coi là quốc gia tài trợ cho khủng bố, gây ra mất ổn định ở Trung Đông và gây ra đau khổ cho vô số người dân, đồng thời tước bỏ tương lai thịnh vượng của họ.
Triều Tiên bị Mỹ coi là mối đe dọa về tên lửa hạt nhân trong tương lai và “đã tiến hành các vụ tấn công mạng, gây ra thiệt hại lớn đối với doanh nghiệp Mỹ”.
Còn với Trung Quốc, báo cáo này cho rằng Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mỹ xác định việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông là “không tuân thủ luật pháp quốc tế”.
Ngay sau khi bản báo cáo của Bộ quốc phòng Mỹ được công bố, phía Bắc Kinh đã tỏ ra tức giận khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đáp trả vào hôm 4.7 rằng Mỹ đưa ra những lời phóng đại vô căn cứ.
Bà Oánh nói rằng: “Chúng tôi bày tỏ bất bình và phản đối sự cường điệu bất hợp lý trong báo cáo từ Mỹ, về mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra”.
Không những thế bà Oánh còn cho rằng Mỹ nên bỏ qua tư tưởng “chiến tranh lạnh” để có cái nhìn đúng đắn hơn về những gì Bắc Kinh đang làm, thay vì xem Trung Quốc là “mối đe dọa an ninh”.
Bà Xuân Oánh cũng không quên kêu gọi Mỹ hãy cùng nhìn về một hướng với Trung Quốc để xem xét sự đồng thuận quan trọng đạt được của lãnh đạo hai nước trong tinh thần không đối đầu, không đối lập, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi, tiếp tục nỗ lực xây dựng một mối quan hệ chính trị quốc gia kiểu mới.
Ttrong báo cáo này còn đánh giá về sự thay đổi trong hình thức chiến tranh và các khái niệm kỹ thuật mới. Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng việc phổ biến công nghệ quân sự sẽ tạo ra khó khăn cho quân đội Mỹ trong việc duy trì lợi thế kỹ thuật của mình.
Theo tài liệu, Mỹ đang nỗ lực xác định, ngăn chặn và nếu cần sẽ đánh bại các đối thủ tiềm tàng, đồng thời tiếp tục làm suy giảm sức mạnh và triệt hạ những tổ chức bạo lực cực đoan trên khắp thế giới.
Tổng hợp