![]() |
Tổng thống hai nước đã có cuộc điện đàm sau 4 bốn tháng làm mặt lạnh. Photo Courtesy: AFP |
Vào hôm 25.6, Tổng thống Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sự bành trướng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và cả thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.
Tổng thống Nga Putin là người khởi xướng cuộc gọi điện và đây cũng chính là lần nói chuyện đầu tiên kể từ tháng 2.2015.
Theo thông báo từ Bạch Ốc, trong cuộc nói chuyện lần này, Tổng thống Putin nhắc đến cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và quá trình đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói Tổng thống Obama tập trung vào cuộc xung đột ly khai ở Ukraine và yêu cầu ông Putin tuân thủ thỏa thuận Minsk.
Cũng nên biết rằng thỏa thuận Minsk II được kí kết vào hồi tháng 2, trong đó có các điều khoản hoán đổi tù binh, di rời vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến và phân bổ lại quyền lực ở Ukraine. Hiện, OSCE là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát thỏa thuận này.
Phát ngôn viên Điện Cẩm Linh, ông Dmitry Peskov cũng xác nhận cuộc điện đàm này cùng các nội dung được đề cập tới tương tự như tuyên bố của Washington. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết thêm, 2 nhà lãnh đạo đã đồng ý về một cuộc gặp gỡ giữa trợ lý ngoại trưởng Mỹ và thứ trưởng ngoại giao Nga trong tương lai để thảo luận việc thực thi các thỏa thuận giữa 2 bên, chẳng hạn hòa ước Minsk.
Cũng theo ông Peskov Tổng thống Nga và Mỹ còn nhắc đến việc thảo luận chương trình hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 đang được tiến hành với mục tiêu đảm bảo bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran.
Ngoài ra, hai lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề Syria, nơi nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo nhanh chóng chiếm đóng và vấn đề chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm khoảng 6,500 người thiệt mạng trong hơn một năm kể từ khi bùng phát. Sự kiện này còn khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên tồi tệ nhất từ sau Chiến tranh Lạnh.
Tổng hợp