Chủ tịch Hạ viện Nam Dương bị bắt với cáo buộc tham nhũng

21 Tháng mười một, 2017 | Tin thế giới
Ông Setya Novanto bị áp giải tới Ủy ban diệt trừ tham nhũng Nam Dương, Jakarta hôm 19.11. Photo Courtesy: Reuters

Sau nhiều ngày truy tìm, Ủy ban Chống tham nhũng Nam Dương (KPK) cuối cùng đã bắt được Chủ tịch Hạ viện Setya Novanto vì cáo buộc tham nhũng.

Ông Novanto (62 tuổi) cùng nhiều quan chức khác bị điều tra vì nghi dính líu tới vụ bê bối nâng khống giá làm thẻ căn cước điện tử cho công dân, gây thất thoát 170 triệu Mỹ kim.

Theo Reuters đưa tin, ông Novanto bị bắt vào tối thứ Sáu, ngày 17.11 nhưng ông được đưa đến bệnh viện điều trị chấn thương, do bị tai nạn xe trong một ngày trước đó, và đã được chuyển thẳng từ nhà thương đến trại giam của Hội đồng Diệt trừ Tham nhũng (KPK) vào tối Chủ Nhật. Theo các bác sĩ, ông Novanto không bị thương nghiêm trọng và đủ sức khỏe để thẩm vấn.

Trước khi bắt giữ ông Setya Novanto, các nhân viên KPK đã khám xét đột xuất nhà riêng của ông ở phía Nam Thủ đô Jakarta. Các nguồn tin cho biết, nhân viên KPK đã tịch thu một vali gồm tài liệu, các hồ sơ và hình ảnh của hệ thống camera giám sát ngôi nhà của ông Setya Novanto.

Các nhà điều tra đã cáo buộc ông Novanto nằm trong số nhiều chính trị gia nhận “tiền lót tay” từ các quỹ được lập riêng cho dự án cấp thẻ căn cước điện tử mới, được gọi là e-KTP, cho những công dân từ 17 tuổi trở lên tại nước này.

Tuy nhiên, ông Fredrich Yunadi, luật sư của ông Novanto, cho biết quan chức này vẫn ở thủ đô và không cố gắng trốn tránh pháp luật. Ông Fredrich khẳng định: “Chúng tôi sẽ gặp các lãnh đạo đất nước. Chúng tôi sẽ yêu cầu sắp xếp thời gian để gặp Tổng thống.”

Theo vị luật sư này, những thành viên của Quốc hội sẽ không bị trừng phạt và không thể bị truy tố nếu không có sự đồng ý của tổng thống.

Ông Novanto, Chủ tịch đảng Golkar, đảng lớn thứ hai của Nam Dương, trước đó đã phớt lờ những lệnh triệu tập của KPK. Cơ quan này đã yêu cầu ông Novanto phải ngay lập tức tới trình diện, nếu không cảnh sát có thể tuyên bố ông là một kẻ đào tẩu bị truy nã.

Dự án e-ID là chương trình thẻ chứng minh nhân dân điện tử quốc gia triển khai ở Nam Dương để thay thế cho các giấy tờ liên quan tới quản lý dân cư kiểu cũ. Các khoản tiền trị giá từ 5,000 Mỹ kim đến 5.5 triệu Mỹ kim phát sinh từ việc đội giá chi phí làm thủ tục đã bị giới chức Quốc hội biển thủ và chia nhau.

Hiện KPK đang khẩn trương điều tra đại án tham nhũng liên quan đến một mạng lưới gồm khoảng 80 đối tượng và một số công ty lợi dụng việc đưa hệ thống căn cước điện tử trị giá 440 triệu Mỹ kim để biển thủ số tiền ngân sách rất lớn. Nhiều nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền bị cáo buộc dính líu vào vụ bê bối biển thủ công quỹ hơn 170 triệu Mỹ kim này, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Novanto cùng khoảng 40 thành viên và cựu thành viên của Ủy ban Phụ trách vấn đề nhà ở. Trong số các “VIP” bị tố “dính chàm” có cả Bộ trưởng Tư pháp Yasonna Laoly và cựu Bộ trưởng Nội vụ.

Tổng hợp