Tướng Trương Dương trong một cuộc họp ở Bắc Kinh năm 2014. Photo courtesy: Reuters Vụ việc xảy ra đã gần tuần lễ nhưng mới được thông báo sáng nay. Người tự tử là một tướng nhiều quyền lực nhưng dính líu vào 2 tướng đã bị xử trước đó.
Theo hãng tin Reuters, sáng nay 28.11, Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) cho biết cựu Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị thuộc CMC, Thượng tướng Trương Dương (Zhang Yang) đã tự sát tại nhà riêng ở thủ đô Bắc Kinh.
Tướng Trương Dương tự sát hôm 23.11, sau khi nhà chức trách mở cuộc điều tra các cáo buộc ông cấu kết với 2 vị tướng quân đội phạm tội tham nhũng là Quách Bá Hùng (Guo Boxiong) và Từ Tài Hậu (Xu Caihou).
Thượng tướng Trương Dương, sinh năm 1951, người huyện Võ Cường, tỉnh Hà Bắc. Ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị PLA từ năm 2012. Năm 2016, khi Tổng cục Chính trị bị giải thể, ông giữ chức Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương.
Tuy nhiên, ông không có tên trong danh sách 303 đại biểu quân sự tham dự Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10, do đang là đối tượng điều tra của nhà chức trách.
Thông báo của PLA cho biết tướng hải quân Miêu Hoa đầu tháng 9 đã được bổ nhiệm giữ cương vị Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương dù không có bất cứ quyết định chính thức nào về việc tướng Trương bị bãi miễn chức vụ.
Trong gần 5 năm triển khai chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hàng loạt cán bộ cấp cao của PLA đã bị cách chức và bắt giam do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bao gồm hai cựu phó chủ tịch của CMC là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Trong khi ông Từ qua đời vào tháng 3.2015 do bệnh ung thư, tướng Quách bị kết án tù chung thân vào tháng 7.2016.