Bị cáo Slobodan Praljak uống thuốc độc ngay tại phiên tòa xét xử ở Hà Lan và tử vong sau đó. Photo Courtesy: Reuters Một chỉ huy quân đội Bosnia Croat đã tử vong sau khi uống thuốc độc ngay tại phiên điều trần ở một tòa án của Liên Hợp Quốc (LHQ).
Phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh của Liên Hợp Quốc tại Hà Lan ngày 29.11 đã phải dừng đột ngột sau khi bị cáo uống thuốc độc tự tử để phản đối phán quyết của tòa. Người đàn ông này sau đó đã tử vong.
Theo ABC News, phiên tòa xét xử bị cáo Slobodan Praljak, 72 tuổi cùng 5 bị cáo khác liên quan tới các tội ác chiến tranh đã diễn ra tại Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hợp Quốc ở The Hague, Hà Lan. Tuy nhiên, sau khi tòa tuyên bố giữ nguyên phán quyết 20 năm tù giam, bị cáo Praljak đã nghiêng đầu và uống chén nước được chuẩn bị từ trước.
“Thẩm phán, tôi không phải là một tội phạm chiến tranh. Tôi bác bỏ phán quyết đó với sự khinh thường”, ông nói sau khi uống.
Nhiều người có mặt trong phòng xử án đã lao tới chỗ ngồi của của ông Praljak để cấp cứu bị cáo này. Thẩm phán cũng nhanh chóng yêu cầu hoãn phiên xét xử và tất cả các tấm rèm trong phòng đều được hạ xuống.
“Cựu lãnh đạo tổng hành dinh của Hội đồng Bảo vệ Croatia, Tướng Slobodan Praljak đã qua đời tại một bệnh viện ở Hague sau khi uống chất độc trong một phòng xử án”, Truyền hình Croatia sau đó đưa tin. Các đại diện của Toà án LHQ và các quan chức bệnh viện Hà Lan từ chối bình luận.
Thẩm phán Carmel Agius, chủ tọa phiên tòa, đã ngưng buổi điều trần và điều các nhân viên y tế tới phòng xử án. Khi điều tra pháp y được tiến hành, phòng xử án đã được niêm phong và công chúng được hướng dẫn rời đi.
Phát ngôn viên tòa án Nenad Golcevski sau đó xác nhận rằng ông Praljak đã tử vong tại một bệnh viện ở Hà Lan sau khi uống chén nước đó. Truyền thông đưa tin bị cáo chết do uống thuốc độc.
Bị cáo Praljak là cựu chỉ huy lực lượng Bosnian Croat trong cuộc chiến tranh Bosnia từ năm 1992-1995. Ông là một trong 6 chỉ huy quân sự và lãnh đạo chính trị của Bosnian Croat bị xét xử tại tòa hôm qua với một loạt cáo buộc liên quan tới tội ác chiến tranh nhằm chống lại người Hồi giáo.