Một người cầm biểu ngữ ghi chào đón người tị nạn tại Sân bay quốc tế Los Angeles hồi tháng 6. Photo Courtesy: Reuters Tòa án tối cao Mỹ ngày 4.12 đã trao chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi cho phép thi hành lệnh cấm nhập cảnh mới nhất đối với công dân từ sáu nước Hồi giáo chiếm đa số.
Phán quyết của tòa án đồng nghĩa với việc chính quyền có thể triển khai toàn bộ các giới hạn nhập cảnh từ 8 nước, trong đó 6 nước có phần đông dân số theo Hồi giáo.
Đây là lần đầu tiên các thẩm phán quyền lực nhất nước công nhận toàn bộ nội dung sắc lệnh cấm nhập cảnh trong nhiệm kỳ của ông Trump, theo Reuters ngày 5.12.
Hành động của Tòa án Tối cao có nghĩa là lệnh cấm sẽ có hiệu lực đối với những người muốn nhập cảnh Mỹ từ Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia và Chad. Các tòa án cấp thấp hơn trước đây đã giới hạn phạm vi của lệnh cấm đối với những người không có gia đình hoặc không có các mối liên hệ khác với Hoa Kỳ.
Lệnh cấm của ông Trump cũng bao gồm những người từ Triều Tiên và một số quan chức chính phủ từ Venezuela, nhưng các tòa án cấp thấp hơn trước đó đã cho phép những điều khoản này đi vào hiệu lực.
Theo The Guardian, phán quyết lần này không đồng nghĩa tòa án tối cao xem sắc lệnh của Tổng thống Trump là đúng với Hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao cảm thấy được thuyết phục bởi lập luận của chính phủ ông Trump cho rằng ngưng khẩn cấp sắc lệnh là một động thái không cần thiết.
Sắc lệnh cấm nhập cảnh nhiều tranh cãi của Tổng thống Trump cũng chưa chắc đã hoàn toàn “qua truông”. Trong vài tháng tới, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ tiếp tục xem xét nội dung của sắc lệnh và ra phán quyết liệu nó có vi hiến hay không, cụ thể là trong vấn đề chống phân biệt đối xử.
Điểm bất ngờ nhất trong phán quyết lần này là trong số những thẩm phán tối cao ủng hộ cho sắc lệnh được thực thi còn có bà Elena Kagan, người từng được cựu Tổng thống Barack Obama và các nghị sĩ đảng Dân chủ thúc đẩy đưa vào Tòa án Tối cao.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh cấm du hành đầu tiên của ông nhắm mục tiêu vào một số nước với đa số dân là người Hồi giáo vào tháng 1, sau đó ban hành một một lệnh được cải biên vào tháng 3 sau khi lệnh cấm đầu tiên bị chặn lại bởi các tòa án liên bang. Lệnh cấm thứ hai hết hạn vào tháng 9 sau một cuộc đối đầu dài ở tòa án và đã được thay thế bằng phiên bản hiện tại.