Tổng thống Trump gây tranh cãi khi sắp công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

06 Tháng 12, 2017 | Tin thế giới
Mỹ dự kiến sẽ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô Israel vào thứ Tư, 6.12. Photo Courtesy: Reuters

Vào hôm 6.12 (Giờ Mỹ), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ chính thức thông báo ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đại diện cấp cao của Bạch Ốc tuyên bố.

Theo nguồn tin trên, hành động này sẽ trở thành sự công nhận cả thực tế lịch sử và hiện đại. Điều này cũng không kiên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của quá trình đàm phán về giải quyết hòa bình và sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề biên giới.

Đại diện Bạch Ốc cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đã điện đàm với một số lãnh đạo Trung Đông để nói về vấn đề này.

Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc còn cho hay ông Trump đã nói chuyện với Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, nhà lãnh đạo Palestine, Mahmoud Abbas, và Vua Jordan Abdullah sáng ngày 5.12 và dự kiến điện đàm với các nhà lãnh đạo khác trong khu vực trong cùng ngày.

Chưa có tuyên bố tức thì từ Tòa Bạch Ốc về nội dung của các cuộc điện đàm, nhưng báo chí Palestine loan tin ông Trump đã xác nhận với ông Abbas là việc công nhận Jerusalem sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Phản ứng trước sự việc trên, trưởng đại diện Palestine tại Anh nói Tổng thống Trump sẽ “tuyên bố chiến tranh” nếu ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

“Ông ấy định tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel, điều đó đồng nghĩa với một nụ hôn tử thần cho giải pháp hai nhà nước”, trưởng đại diện Palestine tại Anh Manuel Hassassian trả lời phỏng vấn BBC hôm nay, nhắc đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Hassassian còn nói thêm: “Ông ấy đang tuyên chiến tại Trung Đông với 1.5 tỷ người Hồi giáo và hàng trăm triệu người Cơ đốc giáo, những người không chấp nhận các khu vực linh thiêng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Israel”.

Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo, đặc biệt là ở khu vực Đông Jerusalem. Israel chiếm khu vực trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai.

Trước đó, Mỹ chưa bao giờ xác nhận của quyền của Israel đối với bất kỳ phần nào của Jerusalem, cũng như khẳng định vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine.

Việc ông Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel có thể được xem như là Mỹ từ bỏ thái độ trung lập lâu năm, và đứng về phía Israel. Trong khi, con rể ông, Jared Kushner, đang cố gắng thúc đẩy tiến trình hòa bình mới. Chính ông Trump cũng từng nói về mong muốn đối với “thỏa thuận thế kỷ” có thể kết thúc cuộc xung đột lâu năm giữa Israel và Palestine.

Nhiều quan chức Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, đã cảnh báo tổng thống về bất ổn an ninh quốc gia trước quyết định mới.

Kế hoạch trên cũng gây ra cảnh báo an ninh mới của Mỹ vào ngày 5.12. Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem yêu cầu các nhân viên Mỹ và gia đình của họ phải tránh đến thành cổ này hoặc Ngân hàng phương Tây, cũng như kêu gọi các công dân Mỹ tránh những nơi có sự hiện diện của cảnh sát hoặc quân đội.

Chưa kể, nhiều quốc gia bên ngoài, gồm Ả Rập Saudi, châu Âu và nhiều nước Hồi giáo khác, phản đối gay gắt tuyên bố này.

Tổng hợp