Nga trả đũa EU khi ra lệnh cấm 89 chính trị gia nhập cảnh vào Nga

29 Tháng 5, 2015 | Tin thể thao

 


 


 








Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Photo Courtesy: AFP

 


Mạc Tư Khoa đã ra lệnh cấm cửa đối với 89 chính trị gia của Liên minh châu Âu (EU) nhập cảnh vào nước này để phản đòn trừng phạt của EU.


 


Đó là lời xác minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vào hôm 29.5, khi ông Rutte cho biết Mạc Tư Khoa đã đưa ra một danh sách những người thuộc nhiều đại sứ quán Liên minh châu Âu (EU) bị cấm đến Nga.


 


Trong danh sách này cũng bao gồm Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders. Trong khi đó Bộ Ngoại giao Thụy Điển xác nhận có 8 công dân của họ cũng bị Nga trừng phạt nhưng từ chối cung cấp tên.


 


Thủ tướng Hà Lan nhận định việc Mạc Tư Khoa cấm cửa những chính trị gia này nhằm đáp trả lệnh trừng phạt và cấm đi lại của EU liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm ngoái cùng cáo buộc nước này can dự vào tình hình Ukraine.


 


Một nữ phát ngôn viên cơ quan ngoại giao EU ở Brussels nói Mạc Tư Khoa đã cấm một số chính trị gia châu Âu đến Nga trong vài tháng gần đây nhưng từ chối cung cấp danh sách những người bị cấm.


 


Về việc bản danh sách không nói rõ danh tính các chịnh trị gia bị cấm đã khiến nhiều nước lên tiếng phản hồi. Trong đó người đứng đầu chính phủ Hà Lan đã bày tỏ sự không hài lòng về quyết định trên của Nga và cho biết sẽ có thông báo gửi tới Bộ Ngoại giao Nga.


 


Đồng quan điểm trên Bộ Ngoại giao Đức cũng lên tiếng yêu cầu Nga công khai bản danh sách và giải thích nó dựa trên cơ sở pháp lý nào và nhấn mạnh:Những người trong danh sách bị cấm có quyền biết được lý do và kháng cáo”.


 


Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshov cho biết Nga không muốn công bố rộng rãi những nhân vật nằm trong danh sách “trừng phạt” nêu trên, nhằm mục đích bảo vệ danh tính của những người bị cấm.


 


Còn theo Đại sứ Nga tại EU, ông Vladimir Chizhov, Nga không “vô tình” cấm những chính trị gia trong danh sách vào Nga song bản danh sách này không bao gồm “các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của các nước”.


 


Tổng hợp