Anh bất ngờ bỏ ngỏ khả năng sẽ tham gia TPP

03 Tháng 1, 2018 | Tin thế giới
Bộ trưởng Liam Fox trong cuộc phỏng vấn hôm 3.1.2018 tại Bắc Kinh. Photo courtesy: Reuters

Anh đã tổ chức các cuộc đàm phán không chính thức về việc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong một nỗ lực táo bạo nhằm thúc đẩy xuất khẩu hậu Brexit.

Việc Anh có trở thành một phần của TPP sẽ được xem xét sau khi rời Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 3.2019 và đã tổ chức các cuộc họp không chính thức với nhóm này.

Đề xuất do Bộ Thương mại Quốc tế của Bộ trưởng Liam Fox đưa ra, nếu thành hiện thực, sẽ khiến Anh trở thành thành viên đầu tiên của TPP không có biên giới biển với Thái Bình Dương hoặc biển Đông.

Chia sẻ với Financial Times, Bộ trưởng Thương mại Anh Greg Hands khẳng định không có sự hạn chế về địa lý đối với việc Anh gia nhập các thỏa thuận thương mại. Ông Greg nói: “Không có bên nào bị loại trừ. Với các mối quan hệ đa phương thì không có bất kỳ hạn chế nào về địa lý”.

Còn tờ Guardian đã trích lời một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Quốc tế cho biết Anh đã thành lập 14 nhóm thương mại trên 21 quốc gia nhằm tìm kiếm phương án tối ưu nhất để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, để thực hiện các thỏa thuận, Anh dường như hoàn thành quá trình rời khỏi EU, cũng như việc 11 nước còn lại hoàn tất việc sửa đổi hiệp định mới không có sự tham gia của Mỹ.

Hiện Anh không được phép thảo luận về việc gia nhập các hiệp định thương mại trước khi tách ra hẳn khỏi EU. Vì vậy, một quan chức TPP cho rằng hiện tại vẫn còn quá sớm để thỏa luận về việc Anh gia nhập hiệp định này.

Quan hệ thương mại của Anh với các nước TPP khá mờ nhạt so với các nước khác trong Liên minh Châu Âu hay Mỹ. Nhật Bản, nền kinh tế lớn nhất trong TPP hiện tại, chỉ chiếm 1.6% hàng xuất khẩu của Anh trong năm 2016, theo Tổ chức Quan sát Kinh tế.

Tất cả 11 nước thành viên TPP cộng lại chiếm chưa đến 8% lượng hàng xuất khẩu của Anh trong năm ngoái, trong khi riêng Đức đã chiếm 11%.

Tương tự với xuất khẩu dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác của Anh, trong nửa đầu năm 2017, Anh xuất khẩu gần 1,7 tỉ bảng dịch vụ sang Nhật Bản, bằng 1/10 của tổng số 16.6 tỉ bảng mà các ngành công nghiệp dịch vụ xuất khẩu sang Mỹ.

Quan chức các nước TPP cho biết, họ mong đợi ký hiệp định sửa đổi vào đầu năm 2018, nhưng hiện đang phải giải quyết một số vấn đề mà Gia Nã Đại đưa ra. Một số cho biết, còn quá sớm để thảo luận việc Anh gia nhập TPP trước khi có thỏa thuận Brexit.

Khi TPP được ký lúc đầu vào năm 2015, nó được coi là “nền tảng cho hội nhập kinh tế khu vực” hơn là một tổ chức có thể tích hợp các nước thành viên Châu Âu. Tuy nhiên, một số nước TPP hiện nay hoan nghênh ý tưởng có một nền kinh tế G7 khác làm nước thành viên. Giới chức Anh đã đưa ra ý tưởng gia nhập TPP trong những cuộc họp với các đối tác Úc, Tân Tây Lan và các nước TPP khác trong những tháng gần đây.

Nếu Anh gia nhập sẽ giúp khôi phục lại TPP, một sáng kiến quan trọng của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, song đã gặp khó khăn lớn sau khi đương kim Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi TPP.

Tổng hợp