![]() |
Cơ sở hạ tầng quân sự Trung Quốc xây dựng trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Photo Courtesy: Xinhua |
Trong một thông cáo báo chí từ Lầu Năm Góc cho biết Washington đang có kế hoạch điều động máy bay ném bom B-1 và máy bay do thám đến Úc trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo tờ Sydney Morning Herald đăng tải thì thông tin trên đã được Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương David Shear thông báo trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Mỹ hôm 13.5.
Qua đó ông David Shear phát biểu rằng Washington sẽ đặt thêm các tài sản của không quân tại Úc bao gồm máy bay ném bom B-1 và máy bay giám sát. Đây không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới, nó đã được đề xuất từ năm 2013 bởi Tư lệnh Không quân Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, tướng Herbert Hawk Carlisle.
Ông Shear còn tuyên bố, bên cạnh sự dịch chuyển của các đơn vị thủy quân lục chiến và lục quân Mỹ quanh khu vực Tây Thái Bình Dương, “Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm các phương tiện không quân ở Úc, trong đó có các máy bay ném bom B-1 và máy bay giám sát”.
Ngay sau khi thông tin trên được loan tải , vào sáng ngày 15.5, Thủ tướng Tony Abbott đã bác bỏ thông tin và tuyên bố rằng Washington không có kế hoạch nào như vậy.
Tuy nhiên một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Úc cho biết phía Mỹ từng liên lạc với bộ này để thảo luận về kế hoạch điều máy bay. Trong khi đó Phát ngôn viên Jeffrey Pool của Lầu Năm Góc cũng cho biết các kế hoạch cử máy bay đến Úc vẫn đang trong quá trình bàn thảo.
Được biết B-1 Lancer là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh của Không quân Mỹ, sử dụng 04 động cơ phản lực General Electric F101-GE-102, tốc độ bay tối đa lên đến 1.448 km/h và có khả năng mang tên lửa hành trình AGM-86B và tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 cùng nhiều loại bom khác.
Máy bay B-1 Lancer được Không quân Mỹ triển khai lần đầu vào giữa những năm 1980 và dự kiến sẽ tiếp tục là máy bay ném bom chiến lược của quân đội Mỹ cho đến giữa thập niên 2030.
Trước thông tin Washington điều máy bay tới vùng Biển Đông, một số chuyên gia quân sự và hàng hải Trung Quốc nói rằng, kể cả Mỹ điều máy bay và tàu chiến tiến vào 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Bắc Kinh đang xây dựng, Trung Quốc sẽ vẫn không dừng tay.
Trong khi đó Ngoại trưởng Phi Luật Tân Albert del Rosario đã sang tận Washington thúc giục Mỹ quan tâm cấp bách hơn đến diễn biến gần đây trên Biển Đông, thực hiện chiến lược cân bằng sang châu Á.
Hiện tại Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi có những tuyến hàng hải quan trọng, với ước tính 5000 tỷ Mỹ kim hàng hóa được vận chuyển qua mỗi năm.
Tổng hợp