Cục điều tra liên bang Mỹ điều tra Quỹ từ thiện của Nhà Clinton

06 Tháng 1, 2018 | Tin thế giới
Vợ chồng Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Photo Courtesy: Reuters

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) được cho là đang xem xét các khoản tiền tặng cho tổ chức từ thiện của vợ chồng Cựu Tổng thống Bill Clinton.

Báo Washington Post dẫn nguồn tin của họ cho biết những điều tra này có liên quan tới những cáo buộc từ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, từng gây căng thẳng giữa các công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ và các đặc vụ FBI.

Theo đó cuộc điều tra đã được mở lại khoảng một năm trước. Các đặc vụ FBI đang cố xác minh xem liệu những khoản tiền tài trợ cho Quỹ Clinton liên quan gì tới các động thái chính trị chính thức đã được thực hiện trong thời kỳ bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 2009-2013 hay không.

Cuộc điều tra mới này sẽ xem xét liệu gia đình Clinton có hứa hẹn, hay tiến hành hành động chính trị “trả lễ” nào đối với những người đóng góp vào quỹ từ thiện của gia đình họ; hoặc những nhà tài trợ có đặt ra yêu cầu gì về lợi ích từ chính phủ khi quyên góp cho Quỹ Clinton hay không.

Tuy FBI không công bố nguyên nhân cũng như thời điểm bắt đầu tiến hành cuộc điều tra này, song giới truyền thông cho rằng các công tác điều tra đã được xúc tiến một cách bí mật từ nhiều tháng nay, tại hai trụ sở của Quỹ Clinton ở Little Rock và Arkansas.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng sẽ điều tra liệu các tài sản được miễn thuế có được sử dụng vào mục đích chính trị hay cá nhân, và liệu quỹ Clinton có tuân thủ luật thuế quan hay không.

Đại diện Bộ Tư pháp từ chối bình luận về cuộc điều tra do nó đang diễn ra. Quỹ Clinton cũng chưa lên tiếng về thông tin này, nhưng trước đây quỹ này đã phủ nhận các cáo buộc trên.

Ông Craig Minassian, phát ngôn viên của Quỹ Clinton, cho rằng các cáo buộc trên đơn thuần mang động cơ chính trị, vì theo ông “những bằng chứng được đưa ra sau đó đã được chứng minh là sai”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi một cuộc điều tra nhằm vào bà Clinton, các trợ lý của bà cũng như Quỹ Clinton. Tuy nhiên, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cho rằng động thái này của ông chủ nhà Trắng là nhằm đánh lạc hướng dư luận trước các cuộc điều tra về khả năng ông đã “bắt tay”  với Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Trước đó vào hôm 5.1 Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, ông Charles E. Grassley, yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra việc có hay không một nhân vật chủ chốt trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt, một cựu điệp viên người Anh là tác giả một hồ sơ cáo buộc, rất có thể đã nói dối FBI.

Phe Dân chủ và Cộng hòa thời gian qua đều lên tiếng cáo buộc FBI và Bộ Tư pháp đã có những thiên vị trong các cuộc điều tra của họ về bà Clinton và ông Trump.

Phe Cộng hòa liên tục nêu quan điểm gay gắt, kể cả trong chiến dịch tranh cử cũng như khi ông Trump đã lên nắm quyền, rằng họ luôn muốn Bộ tư pháp điều tra về bà Clinton, các đồng minh của bà và quỹ từ thiện của gia đình Clinton.