Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Photo courtesy: NYT Pakistan đang cân nhắc phương án phong tỏa việc tiếp vận cho các binh sỹ Mỹ được triển khai tại Afghanistan thông qua lãnh thổ của nước này.
Truyền thông địa phương ngày 8.1 đưa tin giới chức Pakistan đang cân nhắc phương án phong tỏa việc tiếp vận cho các binh sỹ Mỹ được triển khai tại Afghanistan thông qua lãnh thổ của nước này, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Islamabad và Washington.
Quân đội Mỹ được triển khai tới Afghanistan suốt 17 năm qua để thực hiện các chiến dịch chống khủng bố. Lực lượng Mỹ đồn trú ở đây phụ thuộc rất lớn vào nguồn tiếp tế lương thực và đạn dược, khí tài đi qua lãnh thổ Pakistan.
Việc lên kế hoạch cắt đường viện trợ cho lính Mỹ được Pakistan đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington sẽ đình chỉ việc chuyển giao trang thiết bị quân sự và hỗ trợ an ninh cho Pakistan nhằm đáp trả các biện pháp không đủ của chính quyền Pakistan trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố.
Đáp lại, Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Muhammad Asif ngày 5/1 cho rằng Mỹ hiện không phải là bạn bè hay đồng minh của nước này mà là “một người bạn luôn phản bội”.
Quan hệ Mỹ – Pakistan đi xuống từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1. Ông Trump hồi tháng 8.2017 cáo buộc Pakistan “cung cấp nơi trú ẩn cho những yếu tố hỗn loạn, bạo lực và khủng bố”. Truyền thông Pakistan cho biết chính quyền nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về phương án có thể được sử dụng nhằm trả đũa các biện pháp ngoại giao do Mỹ tiến hành.
Tổng hợp