Thái Lan truy tố thủ lĩnh từng biểu tình đòi lật đổ bà Yingluck

25 Tháng 1, 2018 | Tin thế giới
Ông Suthep Taugsuban (giữa) dẫn đầu đoàn biểu tình đòi lật đổ bà Yingluck hồi năm 2014. Photo Courtesy: Reuters

Những người cầm đầu trong phong trào biểu tình đòi lật đổ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra chính thức bị khởi tố tội nổi loạn và khủng bố.

Reuters dẫn lời chính quyền cho biết rằng chín thủ lĩnh biểu tình, trong đó có ông Suthep Taugsuban, đối mặt với các cáo trạng liên quan tới vai trò của họ trong các cuộc biểu tình đẫm máu trên đường phố với các tội danh như xúi giục và kích động nổi loạn cũng như tội cản trở cuộc tổng tuyển cử năm 2014.

Prayut Petkhun, người phát ngôn của Cơ quan công tố Thái Lan thông báo khởi tố 9 lãnh đạo của phong trào biểu tình hồi năm 2013-2014 chiếm đường phố Bangkok, khiến quân đội vào cuộc lật đổ chính phủ của bà Yingluck, trong đó ông Suthep Thuagsuban là người cầm đầu.

Tất cả những nhân vật này, thuộc đảng Dân chủ, đã có mặt tại tòa hình sự ở Bangkok sáng nay để nghe tuyên bố tội trạng bị cáo buộc gồm nổi loạn, kích động quần chúng và tụ tập chiếm đường phố, công sở bất hợp pháp.

Tại toà, ông Suthep, cựu Phó thủ tướng dưới thời của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, và những bị can khác tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc.

Reuter đưa tin rằng chín người trên được cho tại ngoại sau khi trả khoản tiền gần 19 nghìn đôla, và bị cấm ra nước ngoài cho tới khi phiên tòa kết thúc.

Cũng nên nhắc lại rằng hồi năm 2013-2014, Tổ chức có tên gọi Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) và các ủng hộ viên đã đổ ra đường phố suốt bảy tháng trời nhằm tìm cách loại bỏ ảnh hưởng của bà Yingluck cũng như người anh trai Thaksin của bà ở Thái Lan.

Cuộc biểu tình do ông Suthep khởi xướng kéo dài trong nhiều tháng gây bất ổn chính trị và bạo loạn, khiến 24 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Phong trào biểu tình kết thúc khi quân đội vào cuộc, tiến hành đảo chính hồi tháng 5.2014 và giành quyền lãnh đạo cho đến nay.

Theo người phát ngôn Prayut, Cơ quan công tố Thái Lan sẽ tiếp tục khởi tố thêm nhiều người khác trong phong trào biểu tình nói trên. Truyền thông trong nước cho hay sẽ có ít nhất 54 người đối diện án hình sự.