Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một phiên họp tại Mạc Tư Khoa hôm 30.1.2018. Photo Courtesy: Reuters Điện Cẩm Linh cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Mạc Tư Khoa thực chất là nỗ lực của Washington hòng can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của Nga.
Theo Reuters, lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố danh sách gồm 210 chính trị gia và doanh nhân Nga có thể sẽ bị áp dụng lệnh trừng phạt mới. Tuy nhiên, thời an áp dụng lệnh trừng phạt vẫn chưa được nhắc đến.
Hầu hết quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đều bị đưa vào “Báo cáo Cẩm Linh” của Bộ Tài chính Mỹ, có thể mở đường cho những lệnh trừng phạt chống Nga, theo tài liệu công bố hôm 29.1.
Danh sách bao gồm 114 chính trị gia, 96 doanh nhân Nga, như Thủ tướng Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, phát ngôn viên Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov, các doanh nhân hàng đầu Alisher Usmanov, Sergey Ivanov và Roman Abramovich.
Tài liệu là một phần của luật trừng phạt được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng 8.2017, trong đó nhắm đến Nga với cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Tuy nhiên, “nó không phải là danh sách trừng phạt và việc đưa các cá nhân, doanh nghiệp vào báo cáo này không nên bị coi là áp lệnh trừng phạt với họ”, RT dẫn tài liệu viết. Báo cáo cũng thêm rằng nó không phải là lệnh cấm hay giới hạn bất cứ giao dịch nào của những người này với người Mỹ hoặc người nước ngoài”.
Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov lên án danh sách của Bộ Tài chính Mỹ, cho rằng nó gần như đồng nghĩa với sự “tan vỡ” của quan hệ song phương.
Phản ứng trước danh sách này, phát ngôn viên điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng đây là một hành động cố ý rõ ràng nhằm tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống của đất nước chúng tôi. Chúng tôi không đồng tình với hành động này và sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không phát huy tác dụng”.
Ông Peskov cũng nói thêm rằng báo cáo trên của Bộ Tài chính Mỹ “sẽ được phân tích kỹ càng ở Moscow để lợi ích của chính phủ và các doanh nghiệp của chúng tôi được đảm bảo”.
Nga sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 18.3 tới, và Tổng thống Nga Vladimir Putin được dự báo sẽ đắc cử một lần nữa do các đối thủ của ông hiện nay chưa xứng tầm.