Các phạm nhân nói chuyện qua hàng rào ở Trại 4 ở nhà tù Guantanamo Bay ở Cuba hồi năm 2009. Photo Courtesy: Reuters Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ra lệnh hủy bỏ việc đóng cửa nhà tù trong căn cứ ở Guantanamo, chương trình vốn do người tiền nhiệm Barack Obama khởi xướng. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố điều này trong diễn văn thường niên “Về tình hình đất nước” phát biểu trước Quốc hội.
Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Trong quá khứ, chúng ta đã dại dột thả hàng trăm, hàng trăm kẻ khủng bố nguy hiểm chỉ để gặp chúng lần nữa trên chiến trường, trong đó có thủ lĩnh IS al-Baghdadi”.
“Khi có thể, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tiêu diệt chúng. Khi cần thiết, chúng ta phải có năng lực giam giữ và thẩm vấn chúng”, ông nói thêm.
Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã ký một sắc lệnh để mở cửa nhà tù vịnh Guantanamo, Cuba. Ông nói: “Tôi vừa ký lệnh chỉ thị cho Bộ trưởng James Mattis xem xét lại chính sách giam giữ của quân đội chúng ta và mở trại giam tại Vịnh Guantanamo”.
Các quyết định về việc sắp xếp các tên khủng bố mới sẽ giam giữ tại căn cứ hải quân Vịnh Guantanamo sẽ trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, theo thông cáo của Nhà Trắng sau khi ông Donald Trump ký lệnh “Bảo vệ Mỹ thông qua việc giam giữ các phần tử khủng bố hợp pháp”.
Theo sắc lệnh của ông Donald Trump, Mỹ có thể chuyển những người bị giam giữ mới vào nhà tù vịnh Guantanamo tại Cuba nếu cần. Ngoài ra, các hoạt động giam giữ tại vịnh Guantanamo của Mỹ là an toàn, hợp pháp, nhân đạo và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nghi phạm lên kế hoạch tiến hành vụ khủng bố ngày 11.9 Khalid Sheikh Mohammed từng bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo khét tiếng. Photo Courtesy: Reuters
Với lời tuyên bố này, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ chương trình mà người tiền nhiệm Barack Obama khởi xướng nhằm đóng cửa nhà tù do Mỹ lập ra năm 2002 tại căn cứ quân sự ở Guantanamo trên địa bàn Cuba dành giam giữ những nghi phạm khủng bố quốc tế. Đóng cửa nhà tù này là một trong những lời hứa chính của Barack Obama trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông ta năm 2008.
Cũng nên nhắc lại rằng Tổng thống George W. Bush mở cửa nhà tù Guantanamo sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001 để giam giữ và thẩm vấn nghi phạm. Vào năm 2003, số lượng tù nhân tại đây lên đỉnh điểm với 684 người.
Ban đầu, đây được xem là nơi thẩm vấn các nghi can trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng các tù nhân đã bị giam giữ không thời hạn, và phần lớn không tuân theo trình tự tố tụng hay tòa án, và đã xảy ra tình trạng bạo hành. “Nhà tù Gitmo” đã trở thành một biểu tượng vi phạm nhân quyền tầm quốc tế của Mỹ trong giai đoạn hậu khủng bố 11.9.
Trước khi mãn nhiệm, ông Bush chuyển khoảng 500 người sang các nhà tù khác. Đến thời Tổng thống Barack Obama, 197 tù nhân được đưa đi, và Guantanamo chỉ còn giam 41 người.
Một trong những tù nhân khét tiếng nhất trong nhà tù Guantanamo là nghi phạm lên kế hoạch tiến hành vụ khủng bố ngày 11.9 Khalid Sheikh Mohammed, bị giam từ năm 2006.
Tổng hợp