Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura (đứng giữa) tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra tại Sochi (Nga). Photo Courtesy: Reuters Bất chấp việc bị Mỹ cùng một số nhóm phiến quân thân cận tẩy chay, Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra tại Sochi (Nga) đã kết thúc với những kết quả quan trọng theo đúng tinh thần mà người Nga mong muốn.
RT ngày 31.1 đưa tin, Đại hội Đối thoại dân tộc Syria đã bế mạc vào rạng sáng cùng ngày. Nga-quốc gia bảo trợ tổ chức sự kiện này nhấn mạnh rằng, đại hội đã kết thúc với các văn kiện quan trọng, đóng vai trò tiền đề trong việc hòa giải dân tộc ở Syria, qua đó chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông.
Kết thúc hội nghị tổ chức ở khu nghỉ dưỡng tại TP Sochi, Nga và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã nhất trí thành lập một ủy ban gồm 50 thành viên đại diện đa số các thành phần xã hội Syria. Ủy ban này sẽ tiến đến xây dựng một dự thảo hiến pháp mới cho đất nước suốt bảy năm qua chìm trong chiến tranh, chia cắt và bạo lực. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến lo ngại ủy ban này vẫn không giải quyết được toàn bộ các bất đồng hiện nay tại Syria.
Cụ thể, các bên dự Đại hội Đối thoại dân tộc Syria đã đồng ý lập danh sách ứng cử viên tham gia một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới cho Syria đặt trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Ủy ban này gồm đại diện chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm đối lập lớn.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Danh sách các thành viên tham gia ủy ban soạn thảo Hiến pháp sẽ được chuyển lên Liên Hợp Quốc. Ủy ban Hiến pháp Syria sẽ hoạt động tại Geneva, Thụy Sỹ theo đúng tinh thần Nghị quyết 2254 của Liên Hợp Quốc”.
Trong tuyên bố chung của đại hội, các bên tham gia đã thống nhất rằng Syria cần trở thành một đất nước dân chủ, không bè phái, không phụ thuộc vào tôn giáo, thượng tôn pháp luật với hệ thống tư pháp độc lập, nơi người dân Syria toàn quyền quyết định tương lai của đất nước mình.
Trước đó, Đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura đã vấp phải các ý kiến chỉ trích gay gắt từ phe đối lập Syria khi quyết định đến Sochi tham dự hội nghị. Phe đối lập trước đó đã kêu gọi tẩy chay hội nghị do Nga chủ trì, coi đây là một động thái ngăn cản tiến trình hòa bình tại Syria của LHQ và thu hẹp vai trò của phe đối lập trong lộ trình chính trị Syria.
Tuy nhiên, ông Mistura cho rằng tuyên bố chung tại Sochi đã đặt quyền kiểm soát Ủy ban hiến pháp Syria vào tay của LHQ, cả về thành phần, tôn chỉ mục tiêu và chỉ tiêu lựa chọn thành viên ủy ban.
Ông nhấn mạnh rằng ủy ban trên sẽ không giới hạn trong số các nhóm chính trị tham gia sự kiện ở Sochi. Ông đồng thời tuyên bố Ủy ban đàm phán Syria (SNC), phe đối lập tẩy chay hội nghị tại Sochi, sẽ có sự tham gia quan trọng trong tiến trình xây dựng dự thảo hiến pháp mới.
Ông Mistura cũng cho biết Ủy ban hiến pháp Syria sẽ chọn lọc thành viên từ số 150 ứng cử viên do Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran đề cử. Ba nước này đã bảo trợ sự kiện chính trị quan trọng tại Sochi trong hai ngày 29 và 30-1, vì vậy mỗi nước có thể đề ra 50 ứng cử viên.
Giới quan sát nhận định, vượt qua những nghi kị và “khó chịu” từ Mỹ và một số nhóm phiến quân thân cận, Nga đã thắng lớn khi hoàn thành những mục tiêu ban đầu là kêu gọi người dân Syria quyết định tương lai bằng lá phiếu phổ thông mà không có sức ép từ bên ngoài.
Điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad có quyền tái tranh cử công bằng để tiếp tục lãnh đạo Syria, miễn là ông nhận được sự tín nhiệm từ người dân.
Bên cạnh đó, với việc tổ chức thành công một cuộc đối thoại đa phương, Nga một lần nữa củng cố vai trò như một nhà hòa giải chính trị thành công nhất ở quốc gia Trung Đông trong suốt 7 năm xung đột.
Tổng hợp