Ứng viên tranh cử Tổng thống Nga bắt đầu tranh luận trực tiếp trên truyền hình

26 Tháng 2, 2018 | Tin thế giới
Các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga không tham dự cuộc tranh luận trực tiếp trên các phương tiện truyền thông. Photo courtesy: Reuters

Ngày 26.2, các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga đã chính thức bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Mở đầu là cuộc tranh luận trực tiếp trên Đài phát thanh nước Nga của 4 ứng cử viên, còn cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình sẽ lên sóng ngày mai (27.2) với sự tham dự của tất cả các ứng cử viên, trừ Tổng thống đương nhiệm Putin. Dù là tranh luận trên đài phát thanh, truyền hình hay các bài đăng trên báo chí, đây là cơ hội để các ứng viên Tổng thống Nga thể hiện rõ cương lĩnh tranh cử đối với các vấn đề nổi cộm của đất nước.

Các ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga sẽ được giành thời gian miễn phí tuyên truyền tranh cử trên 5 kênh truyền hình liên bang Rossyia 1, Rossyia 24, Kênh 1, TV Centre, Truyền hình xã hội Nga (OTR) và 3 đài phát thanh Radio Rossyia, Mayak và Vesti FM.

Tổng cộng sẽ có 60 giờ truyền hình và 36 giờ phát thanh được dành cho các ửng cử viên vận động tranh cử. Theo quy định, 1/3 thời lượng này sẽ dành cho các chính đảng đưa ra ứng cử viên, 2/3 thời lượng còn lại sẽ chia đôi, một nửa dành cho các đoạn video tuyên truyền của các ứng cử viên, nửa còn lại dành cho các cuộc tranh luận.

Theo kế hoạch, 7 trong tổng số 8 ứng cử viên sẽ tham gia tranh luận trực tiếp, trong khi Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, ứng cử viên hiện giành tỷ lệ ủng hộ của cử tri cao nhất, không tham gia sự kiện này mà sẽ công bố chương trình và thông điệp tranh cử trong bản Thông điệp Liên bang hàng năm vào ngày 1/3 trước một lượng khán giả được mở rộng hơn mọi năm.

Trong phần tranh luận của mình, ứng viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga Pavel Grudinin lại nêu ra việc giải quyết các vấn đề môi trường ở Nga và tuyên bố nông trang tập thể mang tên Lenin mà ông đang lãnh đạo sẽ là “hòn đảo của chủ nghĩa xã hội ở nước Nga hiện đại”.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky cam kết đảm bảo giá tiêu dùng đối với “các nhu yếu phẩm” và loại bỏ hoàn toàn đói nghèo và thất nghiệp.

Ứng cử viên độc lập Vladimir Putin sẽ không trực tiếp tham gia tranh luận trên truyền hình vì ngày 1/3, toàn bộ chiến lược tranh cử của ông sẽ được thể hiện trong Thông điệp Liên bang hàng năm. “Tổng thống mạnh mẽ – nước Nga mạnh mẽ” là khẩu hiệu tranh cử của ông.

Bà Ksenia Sobchak được coi là một hiện tượng mới trong cuộc tranh cử lần này với các tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến chủ quyền của Nga tại Crime cũng như đến các “giá trị truyền thống” từ “tự do” đến “hệ thống tòa án độc lập”, nhằm giúp quốc gia đạt được hòa bình và thịnh vượng.

Ông Macxim Suraikin của đảng Những người Cộng sản Nga tuyên bố sẽ khôi phục Nhà nước Liên bang xây dựng CNXH, tăng mức lương tối thiểu cho người dân.

Hai ứng cử viên Titov và Yablinsky được coi là tương đối mờ nhạt với tỷ lệ ủng hộ của cử tri chỉ dưới 1%.

Tổng hợp