Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Photo Courtesy: Reuters Mỹ dọa có hành động đơn phương chống lại Iran sau khi Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26.2 trừng phạt Tehran vì vi phạm lệnh cấm vận vũ khí, không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp tên lửa, máy bay không người lái cho phiến quân Houthi ở Yemen.
Reuters dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley phát biểu với báo giới vào hôm 26.2 rằng: “Nếu Nga tiếp tục che đậy cho Iran thì Mỹ và các đối tác cần có hành động của riêng mình. Nếu chúng ta không hành động trong Hội đồng Bảo an thì chúng ta phải tự hành động”.
Đại sứ Haley nói tiếp: “Rõ ràng là cuộc bỏ phiếu này sẽ không đưa ra quyết định về thỏa thuận hạt nhân. Điều tôi có thể nói là nó không giúp ích gì, chỉ chứng tỏ rất nhiều điều mà chúng tôi nghĩ là Iran đã vượt qua hành vi bất hợp pháp và nguy hiểm”.
Nga đã ‘báo trước’ việc có thể phủ quyết một dự thảo do Anh, Mỹ và Pháp đề xuất tại LHQ về lệnh trừng phạt Yemen, bao gồm việc lên án Iran do để vũ khí rơi vào tay Houthi.
Trước đó, Hoa Kỳ đã vận động hành lang nhiều tháng qua nhằm buộc Iran chịu trách nhiệm tại Liên Hợp Quốc, đồng thời đe dọa sẽ rời khỏi chương trình hạt nhân với Tehran năm 2015 khi “những thiếu sót nghiêm trọng” không được khắc phục.
Đề xuất trên của Anh, Pháp Mỹ ban đầu tập trung vào việc lên án Iran vì đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với các thủ lĩnh Houthi và nêu ra một cam kết hành động của HĐBA. Tuy nhiên, trong bản dự thảo mới nhất, thay vì lên án Iran thì các nước này chỉ bày tỏ lo ngại rằng các chuyên gia LHQ theo dõi các lệnh trừng phạt đối với Iran đã báo cáo về việc Iran vi phạm lệnh cấm vận vũ khí bằng cách không ngừng đưa các tên lửa và các thiết bị quân sự không người lái tới cho Houthi.
Cả hai nghị quyết do châu Âu và Nga đưa ra đều nhằm mục đích gia hạn lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Houthi và “những người hoạt động thay mặt họ hoặc theo chỉ đạo của họ”. Các văn bản này cũng liệt kê danh sách đen các cá nhân và các thực thể đang đe dọa hòa bình và ổn định của Yemen, cũng như cản trở việc tiếp cận viện trợ.
Một nghị quyết của HĐBA cần 9 phiếu thuận và không có bất kỳ phiếu chống nào của Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp và Anh để được vượt qua.
Tổng hợp