Triều Tiên bị tình nghi hỗ trợ cho chương trình phát triển tên lửa hiện đại và vũ khí hạt nhân của LHQ. Photo Courtesy: Reuters Bình Nhưỡng bị tố bán vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật cho Syria và nhiều nước khác ở Trung Đông và châu Mỹ.
Tờ The Washington Post ngày 28.2 dẫn dự thảo báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc cáo buộc CHDCND Triều Tiên đã chuyển nhiều chuyến hàng đến các nhà sản xuất vũ khí ở Syria.
Cụ thể, từ cách đây hơn 10 năm, nhóm chuyên gia kỹ thuật vũ khí Triều Tiên đã nhiều lần tới Syria trong đó có 3 lần vào năm 2016 cùng 40 chuyến hàng mang theo các vật liệu chuyên dụng và thiết bị để xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí hóa học.
Trong khi đó, nhiều cuộc điều tra của LHQ cũng đã cáo buộc quân chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad từng sử dụng chất độc thần kinh sarin và gây thương vong lớn cho dân thường. Về phần mình, ông Assad đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên.
“Triều Tiên có lịch sử cung cấp công nghệ sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt cho nhiều quốc gia bao gồm Syria để kiếm tiền. Việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học cùng các hệ thống tên lửa là điều cực kỳ nguy hiểm”, ông Andrew C. Weber, cựu quan chức hàng đầu tại Lầu Năm Gióc phụ trách chương trình giải trừ vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học chia sẻ trong cuộc điều tra mới đây.
Cáo buộc này càng dấy lên lo ngại về việc Triều Tiên sẵn sàng tiếp thị công nghệ vũ khí hiện đại ra nước ngoài, cũng như việc chính quyền Syria bị tố sử dụng vũ khí hóa học.
Bên cạnh Syria, báo cáo dài 70 trang cũng cáo buộc việc hỗ trợ Syria đã vi phạm các lệnh trừng phạt mà Bình Nhưỡng đối mặt bằng cách bán các khí tài và công nghệ quân sự cho “hàng tá” khách hàng khác ở Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Mỹ Latinh.
Những thông tin liên quan tới bộ tài liệu mật của LHQ được công bố trong bối cảnh ông Joseph Yun, quan chức phụ trách vấn đề Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ về nghỉ hưu vào ngày 2/3 tới. Việc ông Yun nghỉ hưu làm dấy lên mối nghi ngờ về việc giới chức ngoại giao Mỹ đang bất đồng với chính quyền của Tổng thống Donald Trump liên quan tới chính sách đối phó với Triều Tiên.